• Vì sự bình yên của Nhân dân

Công an xã chính quy – nơi tuyến đầu là “lá chắn”, trong lòng dân là “cầu nối” đoàn kết

17/10/2021 11:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 17/10/2021 | 11:30

STO - Những ngày qua, trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) tiếp nhận gần 500 người tự phát về địa phương để tránh dịch. Hiện địa bàn xã đã thành lập 4 khu cách ly, 1 khu điều trị F0 tại các điểm trường, tuy nhiên, về cơ sở vật chất, năng lực y tế còn hạn chế nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự và thành quả “vùng xanh” an toàn của xã. Phát huy vai trò lực lượng công an xã chính quy, Công an xã Nhơn Mỹ luôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid-19, nơi tuyến đầu là “lá chắn”, trong lòng dân là “cầu nối” đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Trước tình hình người dân từ các tỉnh, thành trở về xã Nhơn Mỹ ngày càng tăng, Công an xã Nhơn Mỹ đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo, triển khai ngay kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn xã, đảm bảo lực lượng trực, duy trì tại các chốt kiểm soát liên ấp và địa bàn giáp ranh, quản lý chặt các cửa ngõ ra, vào địa bàn, tham gia trực đảm bảo an ninh, an toàn các khu cách ly tập trung, đặc biệt là khu cách ly điều trị F0 đặt tại địa bàn xã.

Song song đó, Công an xã đảm bảo trực 100% quân số, phân công cán bộ, chiến sĩ chính quy và lực lượng bán chuyên trách túc trực ngày đêm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, đồng hành cùng ngành y tế là lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng Công an xã Nhơn Mỹ bám ấp, bám địa bàn, hỗ trợ tốt công tác phòng dịch, thực hiện phương châm “an sinh - an dân”. Ảnh: H.A

Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, Công an xã Nhơn Mỹ cũng đã vận động mạnh thường quân ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm để trao tặng cho bà con tại các khu cách ly tập trung, người dân hồi hương đang thực hiện cách ly y tế tại nhà gặp khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt… Từ nguồn vận động, Công an xã Nhơn Mỹ đã tổ chức trao trên 300 phần quà (gồm 120 thùng mì gói; 26 thùng sữa tươi; 200 bộ chăn, mùng, chiếu ngủ; 1.000 ổ bánh mì; 50 thùng nước giải khát, 50 hộp khẩu trang…) cho bà con với tổng kinh phí trên 55 triệu đồng. 

Bất chấp thời tiết mưa gió thất thường thời gian gần đây, sau những ca tuần tra khuya trên địa bàn xã, các anh vẫn cặm cụi gói từng suất quà, gắn vào đấy những thông điệp tuyên truyền như “Bà con ta cùng cố gắng! Thực hiện nghiêm 5K. Đồng lòng cùng nhau chống dịch!”. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thắm đượm tình quân - dân, gắn kết tình đồng chí - đồng bào trong mùa dịch. Và những tờ giấy nhỏ kèm theo lời nhắn gửi tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bà con hồi hương cùng đồng lòng cố gắng vượt qua khó khăn.

Trung tá Lê Việt Lợi - Trưởng Công an xã Nhơn Mỹ cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ Công an xã tuy xa gia đình nhưng luôn an tâm công tác, tâm huyết với công việc. Công an xã chính quy quyết tâm bám ấp, bám địa bàn, hỗ trợ tốt công tác phòng dịch, thực hiện phương châm "an sinh - an dân", góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở. Chúng tôi đến tặng quà người dân kết hợp tuyên truyền hộ dân chấp hành nghiêm việc cách ly y tế, những quy định phòng, chống dịch Covid-19, cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này".

Sống gần dân, lắng nghe dân, giúp đỡ nhân dân, lực lượng công an xã chính quy là "cầu nối" đoàn kết trong dân, tuyên truyền mọi người chung tay chống "kẻ thù chung" là đại dịch Covid-19. Dù mấy tháng xa gia đình, ngủ không đủ giấc, ăn không đúng bữa, nhưng các anh vẫn kiên trì bám ấp, bám địa bàn, lấy hạnh phúc của nhân dân làm hạnh phúc của mình, giữ vững tình hình an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Có trường hợp nhà ở gần cơ quan, nhưng cán bộ, chiến sĩ không thể về nhà thăm vợ, thăm con. Có người có con nhỏ, nhớ con, mang về cho con thùng sữa rồi vội vã đi ngay.

Nhiều người dân thấy lực lượng công an vất vả vì dân nên cũng nhiệt tình đến "tiếp sức" cùng lực lượng, người mang trái cây, rau củ, mì gói qua cho để lực lượng ăn lấy sức làm việc. Có hộ dân nhà gần cơ quan Công an xã Nhơn Mỹ, khi thấy cán bộ, chiến sĩ Công an xã bận việc không nấu cơm, thì sang nấu hộ, có việc gì giúp được thì họ xông xáo làm ngay. 

Những ca tuần tra thâu đêm, những màu áo xanh cỏ non ướt đẫm vì trời mưa, những bữa ăn vội vàng, những cuộc gọi ngắn ngủi để trò chuyện với gia đình. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nỗ lực hết mình để giữ vững “vùng xanh”, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giúp dân, vận động nhân dân đồng lòng vượt qua đại dịch, các anh - những chiến sĩ công an xã chính quy luôn xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, xứng đáng là những “lá chắn”, là lực lượng tuyến đầu trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

HUỲNH AN – NGỌC HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: