• Vì sự bình yên của Nhân dân

Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng xung kích tuyến đầu chống dịch

19/08/2021 06:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 19/08/2021 | 06:02

STO - Với tinh thần quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết tháng 8 lúc nắng rát da, lúc mưa dông đến bất chợt làm đổ cả lều bạt nơi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Mặc dù thời tiết thất thường như thế nhưng lực lượng công an cùng với lực lượng quân sự, y tế, các ban ngành, đoàn thể vẫn bám trụ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch suốt thời gian qua. Hình ảnh chúng tôi thấy là những đôi mắt quầng thâm, mái tóc dài chưa thể hớt, ăn vội gói mì tôm, khoanh bánh tét của người dân thương ủng hộ lực lượng để làm nhiệm vụ chống dịch Covid -19. Nhọc nhằn là thế, nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch và được người dân yêu mến.

Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn Hoàng Liệt chia sẻ: "Thời gian qua, bản thân tôi và tất cả cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông tham gia trực chốt bất kể ngày đêm, mưa nắng, rồi tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các điểm ra, vào địa bàn có dịch để kiểm soát phương tiện trong quá trình di chuyển, dừng, đỗ trả khách trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi nhiều ngày nay chưa được về thăm nhà; chồng, vợ không gặp nhau; nhiều cán bộ, chiến sĩ gửi con nhỏ cho cha mẹ, ông bà chăm sóc hộ để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.

Lực lượng công an cùng các lực lượng tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ tại các điểm chốt, khu vực cách ly y tế. Ảnh: T.H

Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Theo đó, Công an tỉnh bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát; tuần tra, truy vết và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, điều trị. Cụ thể, bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia 597 trạm, chốt chặn kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến giao thông thủy, bộ; bảo vệ 102 cơ sở cách ly tập trung và điều trị; tham gia 85 tổ truy vết tại công an 11 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, công an xã, phường, thị trấn còn tham gia 171 tổ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Tính đến ngày 12-8-2021, đã phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, trong đó, đã điều tra đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn 1 vụ tại huyện Cù Lao Dung và số vụ còn lại đang điều tra làm rõ; khởi tố 2 vụ làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, xử lý 4 vụ vượt chốt kiểm soát; phát hiện và xử phạt hành chính 3 chủ cơ sở kinh doanh và 970 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, phát hiện xử phạt 2 nhóm, 9 đối tượng tụ tập đông người, ăn nhậu.

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, phát hiện 4 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp, bắt giữ 7 đối tượng; bắt 11 vụ, 17 đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2,9 gram ma túy các loại; 12 vụ, 49 đối tượng đánh bạc. Các tổ chức đoàn thể, Công an tỉnh tổ chức trên 90 cuộc phát loa lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phạm Quốc Khái - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương tham gia truy vết đối với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo tinh thần truy vết nhanh, sớm khoanh vùng, phục vụ công tác tổ chức cách ly, dập dịch, không để dịch Covid-19 lây lan rộng ra cộng đồng. Ngoài ra, công an sẽ chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng dịch; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giam, giữ. Đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch bệnh trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng công an nói riêng, cũng cần sự đồng lòng, ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

T.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: