Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

23/03/2023 04:38 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Xuân Nguyên
  • Thứ Năm, 23/03/2023 | 04:38

STO - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Sóc Trăng tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong năm 2023, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc ý nghĩa hướng tới môi trường.

Đầu tháng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng triển khai chiến dịch “Hãy làm sạch biển” ở huyện Trần Đề, nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng và hướng tới việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên tinh thần của chiến dịch, các đội thanh niên tình nguyện hãy làm sạch biển cấp xã, thị trấn được thành lập, định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần sẽ tổ chức các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, rác thải nhựa, giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư về môi trường biển, lồng ghép tổ chức trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu, trang bị các biển hiệu truyền thông, thùng rác tại các khu vực bãi biển du lịch và bãi biển có ngư dân sinh sống, huy động nguồn lực cùng đồng hành hỗ trợ cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Tuổi trẻ Trần Đề chung tay trồng cây hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Đề Lâm Minh Đoàn, trong ngày ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, với sự phối hợp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Long Phú và huyện Cù Lao Dung, hơn 120 đoàn viên, thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và người dân tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường biển và phong trào “Chống rác thải nhựa” cho ngư dân tại khu vực chợ, thu gom hơn 2 tấn rác thải sinh hoạt ở cống Kênh Ba. Cùng với hoạt động làm sạch biển, tuổi trẻ Trần Đề còn tổ chức thu gom hơn 1 tấn rác thải trên Tỉnh lộ 934, thực hiện Công trình thanh niên “Thùng rác xinh” cho trường mầm non hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Huyện đoàn Trần Đề còn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trang bị hơn 100 thùng gom rác tại các khu dân cư bờ biển và các khu bến tàu Trần Đề - Côn Đảo.

Tiếp tục hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025, ở các huyện, thị xã, thành phố đã nhân rộng, lan tỏa mô hình Vườn ươm cây xanh. Điển hình là tại huyện Thạnh Trị, Ban Thường vụ Huyện đoàn vừa ra mắt mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại xã Thạnh Tân. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên tiến hành ươm 450 cây quỳnh anh, mai vạn phúc, cẩm tú, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trong đoàn viên, thanh niên và người dân trồng, chăm sóc cây xanh, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ở huyện Long Phú, hơn 40 đoàn viên cùng tham gia ươm tạo hơn 1.000 cây quỳnh anh để trồng tại các khu vực ấp Saintard, ấp Ngã Tư. Đối với Huyện đoàn Cù Lao Dung, các mô hình vườn ươm thực hiện trồng mới ít nhất 1.000 cây xanh trong năm. Được biết, năm 2022, với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng ít nhất 1 cây xanh, cây ăn quả, cây bóng mát”, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức trồng 350.000 cây xanh các loại.

Đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, thời gian qua Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức hơn 520 lớp tập huấn nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Triển khai thực hiện 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 75 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường; hỗ trợ 20 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên trong lĩnh vực môi trường.

Trong năm 2023, tổ chức đoàn các cấp sẽ hưởng ứng 4 ngày Chủ Nhật xanh vào các tháng 3, 5, 7, 9 và ngày thứ Bảy tình nguyện để phát huy vai trò xung kích của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi huyện, thị, thành đoàn sẽ triển khai ít nhất 1 mô hình bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; phát động chương trình “Hành trình thứ hai của chai nhựa”, sân chơi “Tái chế rác thải nhựa”; hỗ trợ ít nhất 5 ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; triển khai các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; phát động các cơ sở đoàn quyên góp, ủng hộ người dân tại các địa phương khi xảy ra thiên tai, tuyên truyền những mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường.

“Tham gia bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tuổi trẻ. Các chiến dịch ra quân làm sạch môi trường, thành lập các đội thanh niên tình nguyện thu gom rác thải trên đường, bãi biển, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, tuyên truyền chống rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn… đã góp phần hiệu quả trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường. Những thành quả đã đạt được là động lực để tuổi trẻ Sóc Trăng tiếp tục phát huy, nhân rộng” - đồng chí Đoàn Chí Hải chia sẻ.

XUÂN NGUYÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: