• Xây dựng Đảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

14/07/2022 15:43 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 14/07/2022 | 15:43

STO - Chiều ngày 14-7, tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đến dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo các vụ trực thuộc; đồng chí Phan Công Khanh - Giám đốc Học Viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị TP. Cần Thơ, tỉnh Cà Mau.

Đại biểu dự buổi lễ khai giảng. Ảnh: C.H

Tham gia lớp học có 60 học viên là cán bộ, giảng viên các trường chính trị của 4 tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang và TP. Cần Thơ. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030” theo Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu và trao đổi, thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; các tác phẩm tiêu biểu của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; các chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề bổ trợ. 

Phát biểu khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc khẳng định, nghiên cứu, nắm vững các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động đóng vai trò rất quan trọng. Đó cũng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các giảng viên lý luận chính trị. Tham dự lớp học, học viên sẽ có điều kiện hệ thống hóa những kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để nắm bắt được cốt lõi của tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học…

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: