• Xây dựng nông thôn mới

"Dân vận khéo" góp phần xây dựng nông thôn mới

02/06/2021 07:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 02/06/2021 | 07:00

STO - Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM

Xã Vĩnh Quới (TX. Ngã Năm) được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Đồng chí Phạm Khắc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh - quốc phòng ở nông thôn, nên cán bộ xã đã chủ động, quyết tâm đổi mới cách làm, phát động phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng NTM đến mọi người dân với tinh thần: Chương trình NTM chỉ thực sự thành công, có ý nghĩa khi nó đi vào từng ấp, xóm, từng hộ gia đình và phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi cán bộ và mỗi người dân. Sau khi xây dựng được đội ngũ cán bộ từ xã xuống ấp có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, Đảng bộ, chính quyền xã đã rà soát và quy hoạch xã thành vùng phát triển kinh tế tập trung, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng ấp, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ việc cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự đoàn kết, đồng thuận cao, hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM. Qua đó, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 3.000m2 đất để làm sân thể thao, nhà văn hóa xã và các công trình phúc lợi khác. Đến nay, các ấp đều xây dựng được nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Các tuyến đường cơ bản đã được bêtông cứng hóa, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện hiệu quả, đường làng ngõ xóm được trồng hoa, cây cảnh xanh - sạch - đẹp. Thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,18%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là trên 46 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thuyết - Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp Trung Hải, xã Đại Hải (Kế Sách) chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên và đồng bào giáo dân, tôi cùng với chi bộ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, bà con giáo dân trong ấp dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn mở rộng sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn ấp có 2 mô hình kinh tế thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương. Ngoài ra, còn hàng chục mô hình khác có thu nhập trên 30 triệu đồng, nhờ đó mà kinh tế của đồng bào giáo dân trong ấp ngày càng phát triển, đời sống được nâng lên và có những đóng góp đáng kể vào phong trào xây dựng NTM ở địa phương”.

Tuyến đường giao thông nông thôn được ông Lâm Văn Phấn, ở ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên) vận động xây dựng. Ảnh: THIỆN NHẬN

Là người có uy tín, ông Lâm Văn Phấn, ở ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên), trong những năm qua đã vận động bà con, thân nhân và kiều bào ở nước ngoài đóng góp gần 3 tỉ đồng để xây 2 căn nhà mát giữa ruộng cho người dân có nơi trú mưa, nghỉ trưa khi đi làm đồng và tập kết nông sản vào mùa thu hoạch; bắc mới và sửa chữa 8 cây cầu; xây dựng 7 tuyến đường giao thông dài gần 4km; vận động hiến đất xây dựng trường học; mỗi năm phát từ 5 - 7 tấn lúa giống tài nguyên và gạo cho hộ nghèo.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Theo đồng chí Lưu Văn Xem - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của nhân dân như: phong trào tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, đóng góp tiền để xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tại xóm, ấp; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉnh trang nhà ở khang trang, có cổng rào, hàng rào, có cột cờ theo mẫu quy định; sử dụng nước hợp vệ sinh; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương… Hàng năm có trên 90% hộ đăng ký thực hiện các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% khu dân cư đăng ký “Khu dân cư văn hóa”.

Nhiều phong trào, hoạt động xây dựng nông thôn mới thu hút sự tham gia các lực lượng và nhân dân. Ảnh: NHẤT HUY

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở 5 xã. Tập trung xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm trong thực hiện các phong trào xây dựng NTM, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền, vận động và nhân rộng các mô hình dân vận khéo tham gia xây dựng NTM; giới thiệu cách làm và một số mô hình về trồng cây xanh làm hàng rào, cổng rào; chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp; trong nhà có ảnh Bác Hồ, trước cổng có cột cờ; đào hố chôn rác, làm lò đốt rác, treo đèn thắp sáng trước nhà… Trong 10 năm qua, vận động các tầng lớp nhân dân hiến 205.042m2 đất, đóng góp 151.636 ngày công lao động cùng với nguồn lực của Nhà nước đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học, lộ, cầu giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi, đắp đập, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, xây dựng nhà ở… với tổng trị giá hơn 73 tỉ đồng; xây dựng 738 căn nhà, sửa chữa 774 căn nhà cho hộ nghèo; khám, chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo... với tổng trị giá hơn 25 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Sóc Trăng có 50 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 62,5%; có 1 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (2020 - 2025), tỉnh Sóc Trăng có 72 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 90%, có 32 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 40%, có 8 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 10%; có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đạt tỷ lệ 60%, có 2 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM nâng cao/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 20%, trong đó, công tác dân vận được xác định có vai trò quan trọng huy động sức mạnh toàn dân cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu này. Hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn tỉnh tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng sâu sát, phù hợp, thực chất, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến… để cổ vũ phong trào, khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM.

NHẤT HUY

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: