STO - Đó là ý kiến của đồng chí Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp vào ngày 19/10, tại UBND tỉnh nghe Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo tiến độ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THÚY LIỄU
Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 8 xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới, bao gồm các xã: Châu Hưng (Thạnh Trị); An Thạnh Nam (Cù Lao Dung); Nhơn Mỹ (Kế Sách); Thuận Hòa (Châu Thành); Thuận Hưng (Mỹ Tú); Trung Bình (Trần Đề); Hậu Thạnh và Châu Khánh (Long Phú). Theo đó, địa phương tự đánh giá 6 xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022; riêng với 2 xã Hậu Thạnh và Châu Khánh (Long Phú), địa phương tự đánh giá khả năng không đạt xã nông thôn mới (do thiếu nguồn vốn đầu tư các công trình giao thông nông thôn để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định).
Bên cạnh đó, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn tỉnh năm 2022 có 8 xã đăng ký, trong đó 6 xã đăng ký tỉnh, 2 xã do huyện phấn đấu đạt thêm, bao gồm các xã Ngọc Tố, Hòa Tú 2, Đại Tâm, Gia Hòa 2 (Mỹ Xuyên); Mỹ Bình (thị xã Ngã Năm); Hồ Đắc Kiện (Châu Thành); Đại Ân 2 (Trần Đề); Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu). Theo đó, 7 xã, địa phương tự đánh giá khả năng đạt chuẩn; riêng với xã Hòa Đông, địa phương tự đánh giá khả năng không đạt chuẩn (do thiếu nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định).
Khó khăn địa phương gặp phải trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đó là Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025 tăng nhiều chỉ tiêu và tiêu chí. Nguồn vốn Trung ương thực hiện chương trình giao cho tỉnh trễ, yêu cầu lập thủ tục phân bổ vốn gấp, gây áp lực lớn cho các địa phương…
THÚY LIỄU
Bình Luận