• Thi đua - Khen thưởng

Châu Thành

Hiệu quả từ việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

01/05/2017 07:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 01/05/2017 | 07:05

STO - Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Hòa (Châu Thành) đã tích cực vận động hội viên tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bằng các mô hình cụ thể như trồng trọt, chăn nuôi.

Theo thông tin từ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thuận Hòa, thời gian qua, nhờ việc áp dụng hiệu quả các mô hình kinh tế đã giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội trong việc dẫn dắt phụ nữ tại địa phương, góp phần lớn vào công tác giảm nghèo đối với phụ nữ làm chủ hộ.

Nụ cười rạng rỡ của chị Dung bên đàn bò sinh sản tương lai sẽ cho thu nhập cao.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Hòa Thạch Thị Mỹ Linh cho biết: “Đơn vị hiện có 652 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội ấp. Do đặc thù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên các hội viên còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kiến thức. Để thu hút được chị em tham gia, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế; trong đó, hội còn đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội để nhận ủy thác nguồn vốn vay đến hội viên”.

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Hòa Thạch Thị Mỹ Linh, hội còn phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới hội viên để áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều hội viên đã tiếp cận được các nguồn vốn cũng như kiến thức đầu tư cho sản suất.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Hòa Thạch Thị Mỹ Linh đưa chúng tôi tham quan thực tế mô hình chăn nuôi kết hợp của hội viên Thạch Thị Dung, ngụ ấp Trà Quýt B. Vì bận rộn chăm sóc nhiều loại vật nuôi khác nhau nên khi tìm đến nhà chị Dung, chúng tôi phải cuốc bộ ra cánh đồng lúa đã thu hoạch xong tìm nhân vật.

Nở nụ cười tươi trên môi khi gặp chúng tôi, chị Dung tâm tình: “Thường tôi phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để dẫn bò ra ăn phía sau cánh đồng lúa gặt xong. Mình phải tận dụng vào số rơm rạ còn lại sau thu hoạch cho bò ăn, khỏi phải đi đồng xa cắt cỏ mất thời gian. Có được 10 con bò như hiện tại là cả một quá trình cố gắng lớn của gia đình phải dày công chăm sóc”.

Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, chị Dung tiếp lời: “Tôi thuộc diện hộ cận nghèo, nhà được 4 công ruộng nhưng “làm vụ nào xào hết vụ đó” nên chẳng dư dả đồng nào. Cũng nhờ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 25 triệu đồng, tôi mua 3 con bò hết 23 triệu đồng, 2 triệu đồng còn lại làm chuồng tạm cho bò trú nắng trú mưa. Bò cái sau thời gian nuôi sinh sản được 3 con bê. Qua 4 năm nuôi, hiện số bò tăng lên 10 con; trong đó có 5 con bò cái lớn, 3 con tơ và 2 bê. Tính ra, tổng số đàn bò trên nếu bán cũng tương đương số tiền 200 triệu đồng, nhưng tôi dự định để tăng số lượng đàn cái 10 con sinh sản”.

Theo chị Dung, ngoài đàn bò để tăng thu nhập gia đình, chị còn nuôi thêm vịt đẻ trứng vào mỗi vụ lúa, mỗi đợt nuôi 1.000 con, tính 3 vụ lúa/năm là nuôi 3.000 con trừ các khoản chi phí lợi nhuận từ đàn vịt đẻ lấy trứng và bán luôn đàn thu nhập trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị còn nuôi thêm gà bằng đệm lót sinh học khoảng 100 con/đợt, đợt vừa rồi trừ chi phí thu về lợi nhuận gần 2 triệu đồng, sau thời gian nuôi 3 tháng. Với tính cần cù, chí thú làm ăn, giờ đây gia đình chị Dung đã thoát nghèo nên chị rất phấn khởi và dự định tương lai sẽ mở rộng thêm việc chăn nuôi gà, vịt và duy trì đàn bò để cuộc sống ổn định hơn. 

Xác định công tác giảm nghèo là vấn đề quan trọng, nên ngoài việc nâng cao thu nhập cho chị em, Hội LHPN xã Thuận Hòa còn đặc biệt quan tâm đến các hình thức triển khai bằng những việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên tìm được hướng đi đúng hướng trong phát triển kinh tế. Cụ thể như việc định hướng rõ trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi bằng cách hình thành các mô hình điểm về cây trồng, vật nuôi triển khai đến tận hội viên để họ học tập làm theo.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Hòa Thạch Thị Mỹ Linh cho biết thêm: “Ngoài phát triển kinh tế gia đình, hội còn vận động, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh nghèo bằng cách hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, ngày công lao động, thăm hỏi động viên khi hội viên gặp khó khăn. Nhằm tạo động lực về mặt tinh thần để các chị em phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất làm giàu chính đáng”.

Bằng những việc làm thiết thực, Hội LHPN xã Thuận Hòa đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 30% vào năm 2011 xuống 12% năm 2016. Đồng thời, hội viên còn tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động, như: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cách góp ngày công lao động để dọn dẹp vệ sinh đường giao thông nông thôn, học nghề tự tạo việc làm có thêm thu nhập hay tham gia vào các tổ hợp tác những hoạt động thiết thực trên phần nào làm đổi thay bộ mặt nông thôn.

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: