• Thi đua - Khen thưởng

Hơn 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước

12/04/2019 10:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 12/04/2019 | 10:29

STO - Sáng ngày 12-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và hơn 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2018, các ngành, địa phương đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực như: thi đua phát triển kinh tế bền vững, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vững mạnh…

Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 đạt 7,2%, thu nhập bình quân đầu người là 37,5 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt 3.564 tỉ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 780 triệu USD… Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng dạy và học được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Công tác thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm. Thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời phục vụ nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu. Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm… góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt là phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, có trên 90 tập thể, cá nhân được truy tặng, trao tặng huân chương độc lập (hạng nhì, ba), huân chương lao động hạng ba, chiến sĩ thi đua toàn quốc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: