• Thi đua - Khen thưởng

Những mô hình mang tên “sứ mệnh”

25/02/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 25/02/2021 | 06:00

STO - Ra đời từ những ý tưởng muốn đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở đoàn, hướng đến hiệu quả thiết thực, những mô hình mới này có phương thức hoạt động khác nhau nhưng chung mục đích là thực hiện “sứ mệnh” giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, mang đến lợi ích cộng đồng, thay đổi những thói quen của mọi người, hướng đến bảo vệ môi trường.

Từ tháng 7-2020 đến nay, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khởi động những mô hình mới như: Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ với mô hình “Gian hàng cho em”; Chi đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với mô hình “Túi gạo thanh niên”; Chi đoàn Thanh tra tỉnh, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với mô hình “Gian hành xanh”... Những mô hình này không chỉ mang đến lợi ích cộng đồng mà còn thể hiện sự sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong việc tự chủ kinh phí hoạt động của đoàn.

“Túi gạo thanh niên” đã đến với những gia đình kinh tế khó khăn. Ảnh: NGỌC HẢI

Hướng đến giúp đỡ những người lao động thu nhập thấp, đời sống khó khăn, Chi đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ra mắt mô hình “Túi gạo thanh niên”, nhằm huy động được nguồn kinh phí ổn định để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội. Em Lâm Thành Nhật - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Lao động –Thương binh và Xã hội chia sẻ: “Nhằm tự chủ kinh phí cho một số hoạt động, chi đoàn đã thực hiện mô hình “Túi gạo thanh niên”, nguồn thu chủ yếu là vận động và mở gian hàng “Bách hóa thanh niên”, kinh doanh chủ yếu các mặt hàng nhu yếu phẩm, các khoản lời sẽ góp vào thực hiện mô hình. Chi đoàn đã phát trên 170 túi gạo (5kg/túi) cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do… Ngoài ra, chi đoàn cũng trích quỹ từ “Túi gạo thanh niên” để tặng quà tết cho 31 đối tượng đang giáo dưỡng trong cơ sở cai nghiện, mỗi phần trị giá 100.000 đồng”.

Trong những ngày cuối năm, khi nhà nhà đang tưng bừng mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón tết, bà Thái Mỹ Dung, ở xã Mỹ Thuận (Mỹ Tú) có chút chạnh lòng vì gia cảnh nghèo khó, tuổi đã cao không làm gì ra tiền, tiền tích góp được cũng chẳng là bao, cuộc sống của bà nhờ vào sự thương yêu đùm bọc của những tấm lòng nhân ái. Nhận được phần gạo từ “Túi gạo thanh niên”, bà Dung không giấu sự vui mừng: “Nghe cán bộ xã bảo chiều nay đến nhận quà tết, tôi mừng lắm. Tôi được phần quà tết kèm thêm 5kg gạo. Bao nhiêu đây tôi thấy đã quá đủ đầy rồi”.

Cùng hành trình chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho ra đời mô hình “Gian hàng cho em”. Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Trương Trúc Phương thông tin: “Mô hình hướng đến tác động hai chiều. Cũng kinh doanh hàng hóa online để gây quỹ nhưng chi đoàn kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó có các sản phẩm OCOP nhằm giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nổi bật của tỉnh nhà đến với người tiêu dùng. Từ đó cũng gây quỹ để thực hiện các hoạt động “tiếp sức” các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Hiện tổng nguồn quỹ từ việc kinh doanh online được gần 7 triệu đồng và đã trao 11 suất học bổng (từ 300.000 – 500.000 đồng/suất), 600 phần tập, viết cho các em học sinh vùng sâu trên địa bàn tỉnh”.

Nhận được suất học bổng (300.000 đồng) và 10 quyển tập, em Mai Huệ Mẫn, ở xã An Thạnh 2 (Cù Lao Dung) vui mừng khoe với nhóm bạn thân vì bước vào học kỳ 2 này, em được bà nội mua cho dụng cụ học tập mới. Do gia đình khó khăn, cha mẹ em phải bỏ quê làm ăn xa, em sống nhờ vào sự đùm bọc của ông bà nội nên cuộc sống không được đủ đầy như một số bạn cùng trang lứa. Tuy phần hỗ trợ không nhiều nhưng phần nào giúp gia đình em bớt gánh nặng chi phí học tập cho em và cũng tạo động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường đi tìm con chữ.

Đã có mặt tại 6 điểm trường trên địa bàn tỉnh, “Gian hàng xanh” của Chi đoàn Thanh tra tỉnh, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thu hút đông đảo các em học sinh đến để đổi chai nhựa nhận quà. Xuất phát từ mục đích chung tay giảm rác thải nhựa thải ra môi trường sống, các chi đoàn đã xây dựng mô hình “Gian hàng xanh” theo hình thức đổi quà lấy chai nhựa đã qua sử dụng. Tùy theo số lượng chai nhựa thu gom được, các em học sinh sẽ nhận được phần quà tương ứng như: tập, viết, thước, bút chì màu…

Các em học sinh rất vui khi tham gia “Gian hàng xanh”, đổi chai nhựa, nhận quà xinh. Ảnh: NGỌC HẢI

Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Châu Trần Quỳnh Trang cho biết: “Hiện nay, rác thải nhựa đang ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của chúng ta, nên mỗi người cần có những hành động cụ thể để giảm lượng rác thải này thải ra môi trường sống. Từ mô hình “Gian hàng xanh”, chúng tôi đã thu gom khoảng 140kg rác thải nhựa, gây quỹ trên 350.000 đồng từ việc bán ve chai nhựa. Thêm vào đó, chúng tôi thực hiện tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, tặng 450 chai thủy tinh cho các em tham gia “Gian hàng xanh” để các em thay đổi thói quen sử dụng chai thủy tinh đựng nước uống”.

Thu gom khá nhiều chai nhựa để đổi quà, em Nguyễn Dương Khánh Vinh, ở xã An Thạnh 2 (Cù Lao Dung) khá hài lòng khi nhận được chai thủy tinh, thước, viết mực... Em kể: “Nhà em có chỗ bỏ chai nhựa, đồ bán ve chai riêng một góc. Em cũng có thói quen không vứt chai nhựa qua sử dụng lung tung mà trữ lại để bán. Em thấy nếu vứt chai nhựa lung tung, loại rác này khó phân hủy sẽ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống”.

Từ những hiệu quả các mô hình mang lại, các cơ sở đoàn đang lên những ý tưởng mới để cho ra đời nhiều mô hình mới xuất phát từ nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và mang đến lợi ích cộng đồng. Theo Bí thư Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Võ Đăng Khoa, các cơ sở đoàn đã có những sáng tạo, tự chủ kinh phí trong thực hiện hoạt động của đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh rất khuyến khích và tạo điều kiện; đồng thời tuyên dương, nhân rộng những cách làm hay, hoạt động hiệu quả để các cơ sở đoàn trực thuộc học tập làm theo, hướng đến “nở rộ” những mô hình ý nghĩa.

NGỌC HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: