• Thi đua - Khen thưởng

Phá thành công 2 chuyên án, 3 cá nhân nhận bằng khen đột xuất của Bộ Công an

03/10/2019 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 03/10/2019 | 13:00

STO - Chiều ngày 2-10, đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến trao khen thưởng đột xuất của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và gương “người tốt, việc tốt” tại Công an huyện Kế Sách.

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 15-9-2018, Công an huyện Kế Sách nhận được tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào khuya ngày 14-9 tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ (Kế Sách), nạn nhân là bà Trần Thị Mỹ Loan, sinh năm 1971. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Kế Sách đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định đối tượng nghi vấn là Thạch Đen, sinh năm 1983, trú tại ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm (Châu Thành) nên đã mời đối tượng về làm việc. Qua đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đến 11 giờ, ngày 17-9-2018, Thạch Đen đã cúi đầu nhận tội.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp theo, ngày 10-11-2018, Công an huyện Kế Sách tiếp tục phá thành công chuyên án giết người, bắt giữ được đối tượng gây án là Hồ Vũ Khang, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại ấp Mang Cá, xã Đại Hải (Kế Sách). Vụ án xảy ra vào ngày 6-11 tại Ấp 7, xã Ba Trinh (Kế Sách), nạn nhân là bà Huỳnh Thị Hằng Nga, sinh năm 1980, là dì ruột của đối tượng Hồ Vũ Khang.

Với những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kế Sách, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 3 cá nhân tham gia phá thành công 2 chuyên án trên, gồm: trung tá Lê Văn Dũng, thiếu tá Lê Thanh Liêm và đại úy Lý Thanh Sang.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng kết hợp trao khen thưởng và biểu dương gương “người tốt, việc tốt” cho hạ sĩ Nguyễn Quốc Huy, chiến sĩ nghĩa vụ tại Công an huyện Kế Sách. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ, ngày 10-9-2019, trong quá trình làm nhiệm vụ, hạ sĩ Nguyễn Quốc Huy phát hiện và nhặt được số tiền 30 triệu đồng ngay khu vực nhà xe. Ngay sau đó, hạ sĩ Huy đã báo cáo và giao nộp cho đơn vị. Sau đó, Công an huyện đã tìm và trao trả số tiền trên cho người bị mất.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Quốc Việt biểu dương và chúc mừng các đồng chí được khen thưởng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đức Trung

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: