Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 4

27/06/2017 09:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Ba, 27/06/2017 | 09:00

Tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo trước, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) ngày 25-6 đã tổ chức Hội thảo khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 (ACVYS 2017) tại Trường Đại học Gachon, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Hội thảo thường niên lần thứ tư này do Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Khoa học Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Việt Nam tại Hàn Quốc bảo trợ, với sự tài trợ của một số tập đoàn, công ty của Hàn Quốc. Đây là một trong những sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập VSAK.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch VSAK Phạm Hải Chiến nhấn mạnh ACVYS 2017 là một điểm hẹn để các nhà khoa học trẻ Việt Nam và nước ngoài trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất cũng như chia sẻ niềm đam mê, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và những ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng và môi trường, công nghệ thông tin - điện tử viễn thông, khoa học vật liệu, lưu trữ và chuyển đổi năng lượng… Với phương châm “Kết nối tri thức, truyền lửa đam mê”, hội thảo lần này sẽ là cơ hội để các nhà khoa học trẻ trình bày kết quả nghiên cứu nổi bật và chia sẻ niềm đam mê cũng như kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời bày tỏ quyết tâm duy trì hoạt động bổ ích này cho các nhà khoa học trẻ trong những năm tiếp theo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Anh Vũ nêu rõ với đội ngũ gồm hơn 15.000 người, hiện các sinh viên và lưu học sinh Việt Nam đang đứng thứ hai về số lượng sinh viên nước ngoài ở Hàn Quốc. Những kiến thức và kỹ năng mà họ thu được khi học tập tại Hàn Quốc sẽ góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế và hiện đại hóa của Việt Nam, đây là một sự kiện đầy ý nghĩa chào mừng 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc Ngô Văn Mơ cảm ơn các trường đại học, viện nghiên cứu và các giáo sư Hàn Quốc đã và đang đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học cho Việt Nam, góp phần phát triển nền khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của Việt Nam. Ông nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam đang tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển khoa học công nghệ, đồng thời bày tỏ mong muốn các sinh viên và lưu học sinh Việt Nam noi gương các thế hệ đi trước, sớm có những đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xã hội của nước nhà.

Hội thảo năm nay bao gồm nhiều chuyên đề là các công trình nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trẻ với tính ứng dụng thực tiễn cao như chuyên đề “Cách mạng Công nghiệp 4.0”, công trình hệ thống dịch tự động Việt – Hàn “Utagger” với hơn 200.000 kho dữ liệu thuộc nhiều chủ đề, chuyên đề về công nghệ chuyển hóa năng lượng liên quan đến việc sử dụng khí Metan gây hiệu ứng nhà kính.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của ACVYS 2017 có phiên thảo luận về chuyên đề Biển Đông với những bài tham luận về biển đảo Việt Nam hiện nay nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước đối với thế hệ trẻ. Đây cũng chính là nơi những người có chuyên môn đi sâu thảo luận, phân tích về những khía cạnh pháp lý và đề xuất những giải pháp phù hợp cho các tranh chấp tại Biển Đông.

Hội thảo ACVYS 2017 năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 300 sinh viên, giáo sư Việt Nam và nước ngoài đến từ các trường đại học trên toàn Hàn Quốc với gần 100 công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận. Với sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp, hội thảo đã trở thành một sự kiện thành công của VSAK tại Hàn Quốc và là cầu nối giữa các sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý Hàn Quốc trong việc hợp tác nghiên cứu và thực hiện các dự án, từ đó góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

(Theo TTXVN) 

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: