• Huyện Long Phú

Bà con Khmer Long Phú vui đón Chôl Chnăm Thmây

12/04/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 12/04/2018 | 06:00

STO - Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con Khmer huyện Long Phú có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Các chương trình hỗ trợ nhà ở, điện sinh hoạt, nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất và các chính sách khác đã góp phần làm thay đổi đời sống của đồng bào Khmer Long Phú.

Trong nắng chiều oi bức của những ngày đầu tháng tư, chúng tôi đến ấp Sóc Mới, xã Long Phú để cảm nhận không khí đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2018 của bà con Khmer nơi đây. Trong căn nhà khang trang, vợ chồng anh Danh Hoàng Minh đang dọn dẹp cho tươm tất để đón tết. Anh Minh chia sẻ, gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo, nhờ được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cấp 2 con bò, đến nay đàn bò của gia đình đã lên đến 6 con, trị giá trên 120 triệu đồng. Cũng nhờ vào nguồn vốn vay hỗ trợ hộ cận nghèo, gia đình anh Minh phát triển sản xuất 5 công lúa. Thời điểm nông nhàn, anh đi làm phụ hồ. Do chí thú làm ăn, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo bền vững. Anh Minh tâm sự: “Đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, gia đình tôi vui lắm nhưng sẽ ăn tết tiết kiệm, tập trung cho phát triển kinh tế gia đình lâu dài”.

Anh Danh Hoàng Minh ở ấp Sóc Mới, xã Long Phú chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Q.K

Cũng ở ấp Sóc Mới, khi nói về nghị lực vươn lên thoát nghèo, bà con nơi đây rất thán phục gia đình của ông Tăng Thái Hòa. 3 năm trước, gia đình ông Hòa là hộ nghèo trong ấp, nhờ chương trình “Lục lạc vàng” hỗ trợ 2 con bò cùng với sự hỗ trợ giảm nghèo của địa phương, gia đình ông Hòa đã nỗ lực phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài nuôi bò, ông Hòa còn nuôi gà thả vườn với gần 3.000 con, trồng rau màu, mua bán nhỏ. Từ một hộ nghèo, đến nay gia đình ông Tăng Thái Hòa đã trở thành hộ khá. 

Anh Kim Dũng - cán bộ phụ trách giảm nghèo xã Long Phú cho biết: “Xã Long Phú có gần 80% dân số là đồng bào Khmer, trong đó đa phần là hộ Khmer nghèo và cận nghèo. Vì vậy, Đảng ủy, UBND xã rất quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội đối với bà con Khmer. Năm qua, xã Long Phú có 169 hộ dân tộc Khmer thoát nghèo. Hiện tại xã còn 659 hộ nghèo và 487 hộ cận nghèo”.

Bà con Khmer xã Long Phú tận dụng đất bờ kênh, bờ ruộng để trồng các loại hoa màu ngắn ngày. Ảnh: Q.K

Theo đồng chí Lê Thanh Phương - Trưởng Phòng Dân tộc huyện Long Phú, năm 2017 vừa qua, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống đồng bào Khmer. Đến cuối năm 2017, toàn huyện còn 1.547 hộ Khmer nghèo, chiếm 19,18%. 

Năm 2018, huyện Long Phú sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chính sách, chương trình, dự án trong đồng bào dân tộc; chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình nông nghiệp - nông dân - nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia khác tại địa phương; Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Đồng thời, tăng cường vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi thích hợp; đẩy mạnh khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường thông tin thời tiết phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi… Đồng thời, Long Phú sẽ tiếp tục chăm lo về y tế, phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong đồng bào Khmer.

Một năm mới - Chôl Chnăm Thmây 2018 lại đến với bà con Khmer huyện Long Phú trong niềm vui cuộc sống ngày càng no ấm, sung túc hơn. Đồng bào Khmer càng vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển quê hương.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: