• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy, thi đua tăng gia sản xuất

05/04/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 05/04/2021 | 06:00

STO - Những năm qua, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Ngành Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Phát huy truyền thống ngành Hậu cần quân đội, bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, cùng với nội dung “Một tập trung – ba khâu đột phá”. Qua đó, các đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả ngày càng cao. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện; thường xuyên củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ về số lượng, hoạt động đạt chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện luôn gắn phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Mô hình chăn nuôi được thực hiện theo hướng đảm bảo vệ sinh trong đơn vị. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo ngành Hậu cần triển khai cho các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị. Nổi bật là các đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình: “Nuôi gà Bình Định” của Ban CHQS huyện Châu Thành; “Nuôi heo, bò, cá, ếch, ba ba” của Ban CHQS huyện Thạnh Trị; “Trồng cây ăn quả, chanh không hạt” của Ban CHQS huyện Kế Sách”; “Nước uống đóng bình, nuôi sò huyết” của Ban CHQS TX. Vĩnh Châu… Qua đó, năm 2020, lợi nhuận thu từ nguồn tăng gia sản xuất được gần 5,3 tỉ đồng, tăng hơn 393 triệu đồng so với năm 2019, đạt hơn 121%.

Ngoài ra, ngành Hậu cần còn tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh và trực tiếp tham gia tiếp nhận, cách ly y tế tập trung công dân từ các nước có dịch Covid-19 về tại Trường Quân sự tỉnh, kết quả xét nghiệm không có trường hợp dương tính với dịch Covid-19. Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 620 lượt hộ nghèo, với số tiền 120 triệu đồng. Công tác quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải, xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm cũng được thực hiện tốt…

Qua thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã xuất hiện nhiều đơn vị có những cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu, đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như Ban CHQS TX. Ngã Năm đã xây dựng mô hình tăng gia sản xuất bằng hình thức nuôi trâu, dê, vịt trời, bồ câu Pháp, le le, gà sao, chích cồ, chồn hương, thỏ, gà nòi thả vườn và nhiều loại cá…

Hướng đến mô hình tăng gia sản xuất có giá trị kinh tế cao. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Theo đó, năm 2020, tổng nguồn thu từ tăng gia sản xuất của Ban CHQS TX. Ngã Năm gần 200 triệu đồng. Ban CHQS TX. Ngã Năm đã trích một phần để hỗ trợ con giống cho 12 hộ gia đình lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn, để các đồng chí yên tâm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. 

Còn đối với Đại đội Kho Quân khí, tăng gia sản xuất không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội mà còn tiết kiệm được cho ngân sách quốc phòng. Thời gian qua, bằng sự năng động, sáng tạo của mình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực cải tạo đất trồng trọt, phát triển chăn nuôi theo mô hình vườn – ao – chuồng, mang lại nguồn lợi kinh tế cao. Chỉ tính riêng năm 2020, đơn vị đã quy hoạch, cải tạo khu tăng gia sản xuất khoảng 3ha và tổ chức thả nuôi trên 6.000 con gà, 200 con vịt xiêm, 17 con heo rừng.

Đại úy Nguyễn Văn Lót - Đại đội trưởng Đại đội Kho Quân khí cho biết, thời gian gần đây đơn vị thử nghiệm thêm mô hình nuôi ếch với hơn 12.000 con, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Bởi giống ếch tương đối dễ nuôi, ít bệnh tật, nguồn thức ăn dồi dào, chủ yếu là những thức ăn dễ tìm, ếch chủ yếu nuôi để lấy thịt và bán ra thị trường. Số tiền thu được từ tăng gia sản xuất trên 360 triệu đồng.

Thượng tá Võ Hoài Vân – Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh nhận xét: “Qua xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác tăng gia sản xuất, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã khơi dậy tinh thần vượt khó, sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và lao động, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Qua thực hiện phong trào, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2020”.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: