• Biển đảo quê hương

Năm 2018 xảy ra 1.329 vụ tai nạn trên biển và biên giới đất liền do thiên tai

03/04/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 03/04/2019 | 06:00

STO - Chiều ngày 2-4, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với 46 điểm cầu trên cả nước. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Phòng chống thiên tai BĐBP chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, đại tá Trịnh Kim Khâm - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Sóc Trăng dự hội nghị.

Theo nhận định của Bộ Tư lệnh BĐBP, tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn, tai nạn trên biển và khu vực biên giới đất liền năm 2018 khá phức tạp. Trên biển hình thành 5 đợt áp thấp nhiệt đới, 9 cơn bão, ngoài ra còn các đợt không khí lạnh tăng cường, gây ra thời tiết xấu ở hầu hết các vùng biển, làm chìm nhiều tàu cá của ngư dân. Riêng các tỉnh biên giới đất liền xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan gây giông, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất… gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Song Lê

Với những diễn biến bất thường của thời tiết, năm qua đã xảy ra 1.329 vụ tai nạn trên biển, khu vực biên giới đất liền (tăng 261 vụ so với năm 2017); hậu quả làm chết 368 người, mất tích 227 người, bị thương 256 người, chìm 314 phương tiện, cháy và hư hỏng 324 phương tiện, sập và hư hỏng 1.910 căn nhà, cháy gần 400ha rừng. Đồng thời, giông lốc, mưa lũ cũng làm ngập hàng ngàn nhà dân, nhiều điểm trường học, hư hỏng hơn 7.000ha hoa màu, cây công nghiệp, thiệt hại vật chất một số đơn vị BĐBP ở các tỉnh phía Bắc, Nam Trung bộ.

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm qua xảy ra 16 vụ tai nạn trên biển làm 5 người chết, 5 người mất tích. Bên cạnh đó, có 4 vụ lốc xoáy làm hư hại, tốc mái, sập hoàn toàn 63 căn nhà, ước tính thiệt hại tài sản trên 1 tỉ đồng.

Để ứng phó với thiên tai, các đơn vị BĐBP đã điều động 9.457 lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động 299 lượt tàu, xuồng, ôtô các loại phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ để ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 9.072 người dân về nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, hướng dẫn, kiểm tra các phương tiện về nơi tránh trú an toàn, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đối với nhiệm vụ năm 2019, thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu các đơn vị BĐBP phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác trao đổi thông tin, tình hình tai nạn giữa các đơn vị BĐBP với các lực lượng có liên quan. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức về phòng chống thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Rà soát, bổ sung các số liệu điều tra cơ bản, phương án, kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn trong lực lượng và chủ phương tiện được huy động theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả khi xử lý tình huống xảy ra.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: