• Biển đảo quê hương

Vẻ vang truyền thống 60 năm của BĐBP

27/02/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 27/02/2019 | 06:00

STO - Từ ngày thành lập đến nay, BĐBP đã trải qua một quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, làm nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở các vùng biên giới trên đất liền và biển đảo, góp phần đoàn kết đồng bào các dân tộc, củng cố vùng biên giới của Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Phóng viên Báo Sóc Trăng có buổi trao đổi cùng thượng tá Nguyễn Trìu Mến - Chính ủy BĐBP Sóc Trăng về truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP (3-3-1959 – 3-3-2019).

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết đôi nét về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP? 

Thượng tá Nguyễn Trìu Mến: Lực lượng công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) được thành lập vào ngày 3-3-1959 theo Nghị định số 100 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã rời đồng bằng, thành phố tiến lên vùng cao biên giới, tiến ra biển đảo, lập đồn, dựng trạm, bám đất, bám dân, xây dựng “lũy thép biên phòng nhân dân” và góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Sau khi đất nước thống nhất, với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc phát triển trong điều kiện mới, BĐBP lại một lần nữa đã nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, tinh thần độc lập dân tộc, phối hợp với các lực lượng, thể hiện bản lĩnh vững vàng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, lập được nhiều chiến công xuất sắc được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho toàn lực lượng và 25 tập thể, 21 cá nhân, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.

Phóng viên: Với những truyền thống vẻ vang, những chiến công to lớn của BĐBP Việt Nam có sự đóng góp xứng đáng của lực lượng BĐBP Sóc Trăng, đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về điều này?

Thượng tá Nguyễn Trìu Mến: BĐBP Sóc Trăng được thành lập vào năm 1960 (tiền thân là Đội Phòng thủ Tỉnh ủy) chỉ có 18 cán bộ, chiến sĩ, vũ khí trang bị hết sức thiếu thốn, chủ yếu là vũ khí thô sơ, tự tạo, nhưng trong trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hun đúc một ngọn lửa yêu quê hương, đất nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, một lòng theo Đảng, vì mục tiêu, lý tưởng cao cả, xây dựng bản lĩnh và ý chí chiến đấu kiên cường, dám xả thân vì sự nghiệp cách mạng.

Trải qua 15 năm trực tiếp chiến đấu chống Mỹ cứu nước, đơn vị đã phối hợp và độc lập chiến đấu trên 600 trận lớn, nhỏ, bao vây bứt rút 1 chi khu, chiếm 3 phân chi khu và hàng trăm lượt đồn, bót; diệt và làm mất sức chiến đấu của 6 đoàn bình định, cải tạo và giáo dục 200 tên gián điệp, tình báo, biệt kích, bắn rơi và làm hư hỏng 42 máy bay. Tiêu biểu cho những thành tích của đơn vị là tổ chức bắn máy bay trực thăng soi đêm của địch; tham gia bao vây đánh chiếm Đồn Nàng Rền năm 1965; bao vây Chi khu Ngã Năm (nay là TX. Ngã Năm) 1968; 31 ngày đêm chiến đấu bảo vệ khu căn cứ rừng tràm Mỹ Phước của Tỉnh ủy năm 1972 và tham gia chiến dịch giải phóng TX. Sóc Trăng tháng 4-1975.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, BĐBP Sóc Trăng nhận đỡ đầu 40 học sinh vùng biên giới biển có hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên: Sau giải phóng, đất nước chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, tình hình biên giới, vùng biển trên địa bàn hết sức phức tạp, BĐBP Sóc Trăng đã thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào trong những khó khăn chung đó cho đến nay?

Thượng tá Nguyễn Trìu Mến: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, lực lượng biên phòng tiếp tục bắt tay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Từ khi tái lập tỉnh Sóc Trăng, đường bờ biển của tỉnh dài 72km thuộc huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và TX. Vĩnh Châu, có 3 cửa sông lớn gồm Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Chính vì vậy, BĐBP Sóc Trăng luôn phấn đấu làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Thực hiện bảo vệ trong điều kiện hòa bình nhưng tình hình trên địa bàn hết sức phức tạp, bằng bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực của mình, lực lượng biên phòng luôn giữ vững ý chí sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nhiệm vụ. Lực lượng biên phòng đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, bám dân tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hàng ngàn lượt tàu thuyền trên địa bàn và các tỉnh qua lại làm ăn trên biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý hộ tịch, hộ khẩu, ngăn chặn tình trạng vượt biên, vượt biển và cư trú trái phép.

Biên phòng đóng quân ở vùng biên giới biển, khó khăn nhiều thứ, mỗi khi xuống địa bàn làm nhiệm vụ phải mất từ 2 ngày trở lên, đi đến đâu thì vào nhà dân xin nghỉ đến đó, tình cảm quân - dân vô cùng gắn bó. Vùng biển lúc bấy giờ cũng phức tạp, tàu thuyền nước ngoài thường sang đánh bắt thủy sản trái phép, trong khi phương tiện tuần tra của biên phòng còn thô sơ. Bằng sự quyết tâm, BĐBP Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự trên các hướng, địa bàn trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, BĐBP được hỗ trợ trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý những vụ việc xảy ra trên biển. Trong đó, biên phòng đã phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 2 Hải quân, Cục Hải quan Cần Thơ, BĐBP Trà Vinh, BĐBP Bạc Liêu và các lực lượng chức năng kiểm soát hành chính hàng trăm ngàn lượt tàu thuyền ra vào làm ăn trên biển. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý 1 tàu vận chuyển trái phép 1.304 tấn gạo, trị giá trên 3 tỉ đồng, 7 tàu vận chuyển gỗ trái phép, 1 tàu Thái Lan chở 117 chiếc xe Dream không giấy tờ hợp lệ, 1 tàu vận chuyển 423 tấn đường cát trái phép, nhiều vụ vận chuyển dầu DO không có chứng từ...

BĐBP Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ tuần tra quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển. 

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP Sóc Trăng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đồng chí Nguyễn Việt Hùng - nguyên Chính trị viên B68 và đại tá Lê Minh Cơ – nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị 3 lần được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng nhất, nhì, ba; 1 Huân chương Chiến công hạng nhất; 3 tập thể và 21 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; hơn 100 lượt đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được công nhận là chiến sĩ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ BĐBP Sóc Trăng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; BĐBP Sóc Trăng vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua “Đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng” toàn quân liên tục các năm 2016, 2017, 2018.

Phóng viên: Cùng với truyền thống BĐBP, “Ngày Biên phòng toàn dân” cũng khẳng định sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ nhằm xây dựng khu vực biên giới, vùng biển phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh. Vậy BĐBP Sóc Trăng đã thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Trìu Mến: Ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16 về tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” trong cả nước bắt đầu từ 3-3-1989. Đây là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, khẳng định rõ vai trò chuyên trách của BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, mở ra giai đoạn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Qua 30 năm thực hiện, các cấp, các ngành đã tập trung nhiều nguồn lực giúp đỡ các xã ven biển, các đồn, trạm biên phòng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới vững mạnh về mọi mặt, với tinh thần “tất cả hướng về biên giới, hải đảo”. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với BĐBP Sóc Trăng vận động xây dựng 1.205 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí gần 3.000 lượt người; tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết trên địa bàn biên phòng; duy trì 9 mô hình nuôi dê, nuôi bò sinh sản, trồng màu, buôn bán nhỏ với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, giúp hàng trăm hộ thoát nghèo...

Phóng viên: Với truyền thống 60 năm, BĐBP Sóc Trăng có những quyết tâm gì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới?

Thượng tá Nguyễn Trìu Mến: Tự hào về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP, BĐBP Sóc Trăng sẽ không ngừng nêu cao trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngọc Diễm (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: