Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp lễ Sene Đôn Ta

04/10/2018 13:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 04/10/2018 | 13:55

STO - Nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2018, ngày 4-10, các đoàn cán bộ của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ hưu trí, các gia đình chính sách dân tộc Khmer và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn TX. Ngã Năm và chùa Ô Chum - Prêk Chêk (xã Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm). Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Ngã Năm.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta tại chùa Ô Chum -  Prêk Chêk. Ảnh: Tấn Phát

Đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lên (xã Mỹ Bình) và Lý Thị Phol (Phường 3). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Văn Sum đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình; đồng thời ghi nhận sự đóng góp to lớn của các mẹ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum tin tưởng rằng trong thời gian tới, các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình sẽ tiếp tục gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và giáo dục con cháu thảo hiền, chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta tại chùa Ô Chum - Prêk Chêk, đồng chí Huỳnh Văn Sum đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng đến các vị đại đức, sư sãi và đồng bào Khmer đón Sene Đôn Ta năm 2018 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Qua đó, đồng chí cũng mong muốn các vị đại đức, sư sãi chùa Ô Chum - Prêk Chêk sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con phật tử; vận động đồng bào Khmer tại địa phương tích cực lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại đức Sơn Phước Lợi - Trụ trì chùa Ô Chum - Prêk Chêk đã bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với đồng bào Khmer; đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động bà con Khmer thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ hưu trí và gia đình chính sách là người dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn TP. Sóc Trăng.

Đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta các gia đình, cán bộ hưu trí: ông Lâm Văn Kỷ - nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lâm Phương - nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Châu Ngọc Phước - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng; ông Ngô Khị - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Sơn Sorya - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Kim Lươl - nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc; ông Hàng Soi - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa Khmer tỉnh; ông Trần Song - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ.

Đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà ông Kim Lươl - nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc. Ảnh: T.Pích

Tại các gia đình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Dương Sà Kha đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe tới gia đình các đồng chí và chúc các đồng chí cùng gia đình đón lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer thật vui tươi, đầm ấm; đồng thời rất mong các cán bộ hưu trí tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn.

* Đồng chí Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh, huyện, địa phương đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng lễ Sene Đôn Ta các cán bộ hưu trí dân tộc Khmer đang sinh sống tại xã Đại Tâm, Thạnh Phú (Mỹ Xuyên), xã Tuân Tức (Thạnh Trị) và hòa thượng Dương Nhơn - Trụ trì chùa Prêk On Đơk (Mỹ Xuyên).

Đồng chí Thạch Thal thăm hỏi và chúc thọ hòa thượng Dương Nhơn - Trụ trì chùa Prêk On Đơk. Ảnh: TS

Đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Thạch Kim Sêng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trà Phol - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nhà giáo nhân dân Lâm És - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Lý Thâm - nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thay mặt đoàn, đồng chí Thạch Thal đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của gia đình và bày tỏ mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ…, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong vùng đồng bào Khmer, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại chùa Prêk On Đơk, đoàn đã gửi thư chúc mừng lễ Sene Đôn Ta năm 2018 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến cán bộ hưu trí và hòa thượng Dương Nhơn với lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí Thạch Thal cũng ân cần thăm hỏi, chúc thọ hòa thượng Dương Nhơn và mong muốn hòa thượng tiếp tục tham gia cùng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp vận động đồng bào Khmer địa phương chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đóng góp trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong đồng bào Khmer, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày thêm khởi sắc.

* Đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Lý Bình Cang - Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các cán bộ hưu trí và gia đình chính sách đồng bào Khmer tại TX. Vĩnh Châu.

Đoàn thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta hòa thượng Thạch Huôn - Trụ trì chùa Prey Chop; thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lâm Tương; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu; thăm gia đình ông Sơn Cọl - nguyên Trưởng Ban Dân tộc; ông Huỳnh Sê - nguyên Trưởng Phòng Dân tộc TX. Vĩnh Châu; ông Lâm Chí Thiện - nguyên Trưởng Phòng Dân tộc TX. Vĩnh Châu; ông Châu Xuân - nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định sức khỏe tỉnh; thăm gia đình ông Lâm Minh Liên - nguyên Trưởng Phòng Dân tộc TX. Vĩnh Châu.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lý Bình Cang và thành viên đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, quan tâm kinh tế gia đình và tặng quà chúc mừng lễ Sene Đôn Ta đến các cán bộ hưu trí, gia đình; đồng thời mong muốn các cán bộ hưu trí, gia đình chính sách luôn gương mẫu cũng như tích cực vận động người thân, đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

                                                                                Nhóm PV Báo Sóc Trăng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: