Nghĩa tình Việt Nam - Campuchia đời đời bền chặt

09/04/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 09/04/2018 | 06:00

STO - Trong suốt chiều dài lịch sử, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng trở nên bền chặt và được vun đắp bằng công sức, xương máu, sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ cũng như sự phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam - Campuchia. Tất cả nghĩa tình đó đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Theo Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Ngô Văn Nhẫn - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, vào tháng 12-1978, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra đời, tập hợp quần chúng yêu nước để chiến đấu, kêu gọi sự giúp đỡ của những tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có quân đội và nhân dân Việt Nam. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang quyết định giải thể 7 tiểu đoàn liên huyện để thành lập Trung đoàn 92 do đồng chí Lâm Văn Khuê làm Trung đoàn trưởng để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Campuchia. Đồng thời, thành lập thêm 1 trung đoàn giao về tỉnh An Giang làm nhiệm vụ bảo vệ và củng cố tuyến biên giới.

Đầu năm 1979, đáp lời kêu gọi của Đảng Nhân dân cách mạng và nguyện vọng của nhân dân Campuchia, lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam mở cuộc tiến công chiến lược giải phóng Thủ đô Phnômpênh, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP. Cần Thơ cùng với đoàn cán bộ của các tỉnh bạn Campuchia tại buổi họp mặt cán bộ đoàn chuyên gia và Đoàn 9902 làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Ảnh: Q.K

Trong 10 năm giúp nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 9902 đã phối hợp với lực lượng vũ trang nước bạn đánh 3.476 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 15.500 tên địch, đánh và làm tan rã 6 sư đoàn, 24 đội công tác vùng 31, thu và phá hủy 3 xe tăng, hàng trăm tàu, xuồng vũ trang, thu 2.410 súng các loại, phá vỡ 269 vụ địch ngầm, bắt 4.516 tên, giải phóng trên 300.000 dân. Giúp bạn phát triển 681 đảng viên, xây dựng 92 chi bộ từ tỉnh xuống cơ sở; phát triển 2.684 đoàn viên trên tổng số 671 chi đoàn, 331 tổ nòng cốt với 2.085 quần chúng.

Đã có 1.249 người con ưu tú trong Đoàn 9902 tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng) đã anh dũng hy sinh, hơn 1.100 đồng chí để lại một phần thân thể trên đất bạn và hàng ngàn gia đình gánh chịu nỗi đau mất mát để góp phần xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền chặt.

Ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng đoàn Chuyên gia Campuchia vẫn nhớ như in ngày chia tay về nước vào năm 1988, Bí thư Tỉnh ủy Kông pông chnăng ôm chặt ông và các đồng đội, nhiều người có mặt hôm đó đã không cầm được nước mắt. Bí thư Tỉnh ủy Kông pông chăng cũng khẳng định nhờ có sự hy sinh to lớn và sự giúp đỡ nhiệt tình của Quân tình nguyện Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và đất nước đang từng bước hồi sinh, đây là thắng lợi to lớn và kỳ diệu trong bối cảnh lịch sử đen tối, bi thảm của một đất nước bị diệt chủng bởi bàn tay tội ác của bọn phản động Pônpốt - Iengsari. Vì vậy, tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia mang tính thời đại sâu sắc, mãi mãi trường tồn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho tỉnh bạn Campuchia. Ảnh: Q.K

Thời gian qua có nhiều đoàn công tác của Hoàng gia Campuchia như: Đoàn công tác của Bộ Lễ nghi - Tôn giáo, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Phát triển Quân đội, Quân đội Hoàng gia… đến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng. Đây là những chuyến thăm có ý nghĩa hết sức to lớn, là cầu nối thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Theo đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, tình đoàn kết, tình cảm son sắt, tinh thần tương trợ lẫn nhau của hai dân tộc là động lực, là sức mạnh để quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau chiến thắng chế độ diệt chủng Pônpốt, đưa đất nước Chùa Tháp hồi sinh, quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hai dân tộc anh em đã trải qua thời kỳ kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và cùng xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Với sự gìn giữ, vun đắp của nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, ngày nay quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Ngọc Diễm

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: