• Đoàn thể

Nhiều việc làm có ý nghĩa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

06/07/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 06/07/2018 | 06:00

STO - Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp vừa tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Đoàn Khối doanh nghiệp đã phát động đoàn viên, thanh niên trong khối và các tổ chức đoàn trực thuộc làm tốt công tác phối hợp các tổ chức đoàn huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa như: Ra quân thực hiện "Ngày thứ bảy tình nguyện", làm cỏ, thu gom rác thải, chăm sóc và cải tạo "Vườn hoa thanh niên" tại đường Lê Duẩn, Phường 3 (TP. Sóc Trăng).

Phối hợp Huyện đoàn Mỹ Xuyên tổ chức Lễ ra quân "Tháng thanh niên" năm 2018 với chủ đề "Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trao tặng 10 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt; bàn giao 2 căn nhà Khăn quàng đỏ và nhà tình bạn; tặng 2 bộ trống, 2 xe đạp, 11 bộ bóng, lưới và 1.000 quyển tập cho học sinh vùng nông thôn sâu. Thực hiện 2 công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Gia Hòa 2 và Thạnh Quới; xây dựng khuôn viên cây xanh tại Trường Tiểu học xã Đại Tâm.

Ngoài ra, Đoàn Khối doanh nghiệp còn triển khai thực hiện ''15 ngày tiết kiệm vì trẻ em khuyết tật'' năm 2018. Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng nhiều phần quà, lương thực, thực phẩm cho các cháu khuyết tật cùng gia đình; tổ chức tham quan du lịch - giao lưu văn hóa - thể thao; trao 130 suất học bổng cho Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh cùng nhiều việc làm có ý nghĩa khác, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các địa phương vùng nông thôn sâu, vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh. Qua phong trào, các tổ chức đoàn trực thuộc đã bồi dưỡng và phát triển nhiều đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên hiện có là 1.219 đoàn viên đang sinh hoạt tại 30 cơ sở đoàn trực thuộc.

Đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được trong 6 tháng qua và chỉ ra hạn chế cần khắc phục, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2018.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Võ Đăng Khoa - Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp yêu cầu các tổ chức đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên trong khối cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tham gia đầy đủ Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2018; tham gia Hội nghị giao ban Đoàn Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực; thực hiện tiếp những công trình "Thắp sáng đường quê" tại huyện Long Phú và Mỹ Xuyên; tổ chức Hội nghị tuyên dương con cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên công nhân học giỏi năm học 2017 - 2018, gắn với các hoạt động vui đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng năm 2018.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: