• Đoàn thể

Phát huy hơn nữa phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”

26/01/2018 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/01/2018 | 06:01

STO - Ngày 24-1, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.

Đến dự có đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và lãnh đạo hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2017, các cấp hội khuyến học đã phát triển được hơn 7.300 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 164.251 người; thành lập mới 975 ban, chi hội khuyến học trong các cơ quan, ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, trường học, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 2.752 ban, chi hội khuyến học. Vận động đăng ký được 65.095 gia đình học tập, hơn 19.000 dòng họ học tập, 176 cộng đồng học tập và 186 đơn vị học tập.

Ngoài ra, các cấp hội đã đa dạng hóa hình thức vận động khuyến học, khuyến tài với các mô hình hoạt động hiệu quả, như: một nhà hảo tâm, cán bộ lãnh đạo nhận nuôi dưỡng trực tiếp học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn công tác bằng hình thức cấp học bổng mỗi học kỳ; cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang đóng góp 1 ngày lương để gây quỹ khuyến học…

Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho các cá nhân tiêu biểu.

Tính đến cuối năm 2017, hội khuyến học các cấp đã vận động quỹ khuyến học được gần 27 tỉ đồng, trao được 47.714 suất học bổng các loại, hỗ trợ phát triển giáo dục và vận động người dân hiến đất xây trường học, sửa chữa cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương điển hình xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; bồi dưỡng cán bộ hội; tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Hùng đề nghị: “Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện Cuộc vận động “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” để nâng cao mặt bằng dân trí; phát huy hơn nữa phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội; rà soát, nhận hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh nghèo được tiếp tục đi học...”.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể xuất sắc; tặng bằng khen cho 9 tập thể và 29 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 20 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tỉnh Sóc Trăng. Hội Khuyến học tỉnh còn tặng giấy khen cho 37 tập thể và 39 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học năm 2017.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: