• Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

18/11/2019 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 18/11/2019 | 06:01

STO - Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phát huy sự năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ đó, vị thế của hội CCB ngày càng được thể hiện rõ nét. Nhân dịp Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ VI (giai đoạn 2014 - 2019) và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019), đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Sóc Trăng về những kết quả nổi bật trong 5 năm qua.

Phóng viên: Trong giai đoạn 2014 - 2019, hội CCB các cấp đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiều hoạt động thiết thực, đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Hiện nay toàn tỉnh có gần 19.600 hội viên, trên 3.700 hội viên là đảng viên, 120 cơ sở hội, có 792 chi hội với 574/775 chi hội trưởng là đảng viên, đạt 74,06%. Trong giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mục tiêu của Trung ương Hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên.

Đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Song Lê

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về công tác phát huy vai trò của tổ chức hội trong chăm lo đời sống cho hội viên?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Thời gian qua, hội CCB các cấp đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả giúp đỡ hội viên CCB vượt khó vươn lên với các mô hình: nuôi ba ba, rắn, nuôi cá kết hợp trồng lúa, trồng màu luân canh, tổ hợp tác làm vườn, mô hình nuôi gà công nghiệp, trồng vú sữa tím, trồng thanh long, nuôi bò sữa... Hiện toàn tỉnh có 39 tổ hợp tác, 5 hợp tác xã và 47 doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ. Đồng thời, hội CCB phối hợp với các cơ quan chức năng tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Từ đó, mức sống hội viên đã có thay đổi đáng kể, nếu như năm 2014 tỷ lệ hộ CCB giàu, khá, trung bình là 71,61%, cận nghèo 14,54% và nghèo 13,83% thì hiện nay hộ CCB giàu, khá, trung bình là 87,92% (tăng 16,31%), cận nghèo 6,78% (giảm 7,76%) và nghèo 5,28% (giảm 8,55%).

Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt các việc làm nghĩa tình như thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết, hộ CCB nghèo, ốm đau và phúng điếu CCB, thân nhân CCB từ trần, xây dựng mới 612 căn nhà và sửa chữa 97 căn nhà cho hội viên CCB… Rất nhiều cán bộ, hội viên CCB với tinh thần thiện nguyện, bằng uy tín của mình đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xây nhà đồng đội, tiêu biểu là CCB Phùng Minh Út, xã Gia Hòa 2 (Mỹ Xuyên), đồng chí Huỳnh Tấn Linh - Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Quới (TX. Ngã Năm).

Phóng viên: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, CCB đã có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM, xin đồng chí chia sẻ thêm về nội dung này?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Thời gian qua, các cấp hội CCB đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM. Để hiệu quả hơn, CCB phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, hội CCB các cấp đã vận động nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên ấp. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua việc công khai các khoản thu chi do dân và do các cá nhân có điều kiện đóng góp, ủng hộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, hội viên CCB đã đóng góp gần 3 tỉ đồng làm cầu, đường, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu văn hóa - thể thao; tham gia trên 41.200 lượt ngày công lao động để sửa chữa lộ giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, đắp đê bao, trồng cây xanh, phát quang. Tiêu biểu như: Hội viên CCB xã Hưng Phú (Mỹ Tú) đóng góp 150 triệu đồng xây mới 1 cây cầu nông thôn; Hội CCB xã Trinh Phú (Kế Sách) vận động hội viên được 29,5 triệu đồng đổ đá bụi làm lộ nông thôn với chiều dài là 2.800m; hội viên CCB xã Thạnh Thới An (Trần Đề) hiến 1.020m2 đất cho công trình lộ giao thông nông thôn; hội viên CCB xã An Thạnh Nhất, xã An Thạnh Nhì (Cù Lao Dung) hiến gần 3.000m2 đất làm lộ giao thông; hội viên CCB xã Hòa Đông (TX. Vĩnh Châu) vận động mạnh thường quân đóng góp được 800 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu…

Phóng viên: Để phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, Hội CCB tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm nào cần tập trung thực hiện, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2019 - 2024 là các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhạy bén, chủ động nắm tình hình, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc thành quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở, ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là thực hiện 11 nội dung vận động hộ gia đình tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động, nhằm thực hiện có hiệu quả 15 tiêu chí hộ văn hóa NTM theo Quyết định số 217 của UBND tỉnh. Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.

Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi, động viên gia đình, thực hiện chính sách hậu phương quân đội để các chiến sĩ yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Phát huy tiềm năng của các thế hệ CCB và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với ý chí tự lực, tự cường vươn lên, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ của các ban ngành, tin tưởng rằng Hội CCB tỉnh Sóc Trăng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đề ra trong giai đoạn 2019 - 2024.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí và chúc cho phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ngày càng có nhiều thành tích mới.

Song Lê (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: