• Đoàn thể

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ

26/12/2018 13:18 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 26/12/2018 | 13:18

STO - Sáng ngày 26-12, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị ban chấp hành tổng kết hoạt động phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2018. Đồng chí Phan Văn Mai - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã triển khai học tập nội dung phong trào thi đua cho 332.634 cán bộ, hội viên, phụ nữ; lựa chọn 1.224 gương điển hình phụ nữ tiêu biểu để biểu dương, điển hình; đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố 2.002 tổ, nhóm phụ nữ làm theo Bác, vận động trên 93.000 hộ hội viên phụ nữ đăng ký xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và 96.814 hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Tấn Phát

Song song đó, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật cho 1,2 triệu lượt cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ; hỗ trợ 71 xe lăn cho người khuyết tật, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ phụ nữ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách dịp lễ, tết với số tiền trên 1,8 tỉ đồng, xây dựng và bàn giao 31 căn nhà Mái ấm tình thương; đồng thời giúp 10.732 hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 79 tỉ đồng, tư vấn việc làm cho 3.403 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 8.230 phụ nữ. Ngoài ra, các cấp hội LHPN đã phát triển 10.997 hội viên, giới thiệu 706 hội viên phụ nữ cho Đảng xem xét, kết nạp, kết quả có 657 hội viên phụ nữ được kết nạp Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận các nội dung: công tác quản lý nợ từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách; việc xây dựng tổ hợp tác trong hội viên, phụ nữ; phương pháp thu hút hội viên đến với tổ chức hội. Đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 4 đồng chí lãnh đạo chủ chốt Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mai đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2018 của các cấp hội LHPN tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong năm 2019, các cấp hội LHPN tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến hội viên, quần chúng phụ nữ; tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các mô hình, tổ, nhóm theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ và quan tâm xây dựng tổ chức hội LHPN các cấp vững mạnh.

Dịp này, có 3 tổ chức hội cấp huyện, 12 tổ chức hội và 3 cá nhân được vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2018.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: