• Đoàn thể

Thanh niên Sóc Trăng một lòng đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn

17/10/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 17/10/2020 | 06:00

STO - Qua 64 năm thành lập, cống hiến, xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã lập nhiều thành tích, viết những trang vàng vào lịch sử dân tộc gắn liền với những địa danh, những gương oanh liệt của tuổi trẻ Việt Nam. Ngày 15-10-1956 là ngày đánh dấu sự ra đời của Hội LHTN Việt Nam và trở thành ngày truyền thống của hội.

Xung kích, tình nguyện để cùng chung tay giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn đợt hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt đã hoạt động liên tục và phát triển mạnh mẽ từ đó tới nay. Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và thể thao. Cũng vào thời gian đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị chuẩn bị thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “kháng chiến kiến quốc”. Tháng 6-1946, Tổng Đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn thanh niên Việt Nam), sau đổi tên thành Liên Đoàn thanh niên Việt Nam - là một tổ chức rộng rãi của mọi tầng lớp thanh niên yêu nước. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mới giải phóng). Đại hội đại biểu toàn quốc Liên Đoàn thanh niên Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 15-10-1956 tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định thành lập Hội LHTN Việt Nam.

Hội LHTN Việt Nam ra đời và trở thành tổ chức xã hội rộng lớn, thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước. Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thời gian qua cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác tập hợp và rèn luyện thế hệ trẻ; xây dựng hội vững mạnh trở thành đội dự bị đáng tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích, thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên. Hiện nay, thanh niên Sóc Trăng là một trong những lực lượng đi đầu trong sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, một lòng đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã quản lý, duy trì hoạt động hiệu quả các loại hình sinh hoạt dựa trên câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm (theo nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp), chuyển đổi 20 chi hội trên địa bàn dân cư hoạt động kém hiệu quả sang sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; phát triển được 4.500 hội viên, xóa tên 3.250 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 88.916 người; giới thiệu 3.000 hội viên, thanh niên ưu tú cho Đoàn phát triển. Điển hình trong phong trào của các cấp hội là Ủy ban Hội huyện Cù Lao Dung duy trì việc tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân’’, giúp thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng, nhanh chóng, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm. Ủy ban Hội TP. Sóc Trăng duy trì phong trào "chống rác thải nhựa" và thực hiện nhiều công trình, phần việc để xây dựng “Văn minh đô thị”. Ủy ban Hội huyện Thạnh Trị với sáng kiến mô hình “Hành trình thứ hai của lốp xe”, cải biến lốp xe cũ thành các chậu hoa ở khuôn viên trường học. Ủy ban Hội huyện Trần Đề và TX. Vĩnh Châu phát động đông đảo thanh niên thường xuyên thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”...

Đồng chí Đặng Tấn Giang - Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khẳng định: “Phát huy truyền thống qua từng giai đoạn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống, định hướng lý tưởng cách mạng, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thanh niên. Luôn đổi mới phương thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, phong trào theo hướng linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Các hoạt động của hội phải là môi trường sinh động, thuận lợi để thanh niên tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mạnh dạn chuyển đổi những chi hội hoạt động kém hiệu quả sang sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. Nâng cao chất lượng cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt chương trình khi Tổ quốc cần và xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: