• Đoàn thể

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện tốt phong trào thi đua tốt đời, đẹp đạo

26/09/2017 11:56 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 26/09/2017 | 11:56

STO - Sáng ngày 26-9, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, 300 đại biểu đại diện cho trên 64.000 đồng bào công giáo trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến dự đại hội có linh mục Phan Đình Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trong tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam bộ.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Q.K

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ V được trình bày tại đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Sóc Trăng có bước phát triển rất đáng phấn khởi trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là tích cực thực hiện các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Bà con giáo dân trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, neo đơn, bệnh hoạn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật… Các họ đạo, dòng tu trong tỉnh còn tham gia tích cực công tác xã hội hóa giáo dục, y tế với 20 trường, nhóm, lớp mầm non ngoài công lập; tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; lập các phòng chẩn trị đông y, phòng khám bệnh miễn phí…

Đại biểu dự đại hội đã nghe các tham luận của: Giáo xứ Trung Hải vận động bà con giáo dân xây dựng nông thôn mới; Hội Dòng mến Thánh Giá Cần Thơ về công tác giáo dục; Họ đạo Hòa Thượng (Mỹ Xuyên) về thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nuôi trồng thủy sản; Cộng Đoàn Nữ tu Chúa Quan Phòng thực hiện các công tác xã hội và từ thiện. Qua đó, càng làm nổi bật thêm những đóng góp của đồng bào công giáo toàn tỉnh vào các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Q.K

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Lâm Văn Mẫn mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân phải thấm nhuần sâu sắc giáo huấn của Đức Giáo Hoàng: “Người công giáo tốt là người công dân tốt”; giáo huấn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tiếp tục thực hiện đường hướng “Kính Chúa yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”. Tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Giới Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: Q.K

Đại hội đã thảo luận và thống nhất nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm tới là thực hiện tốt mục tiêu:“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu đưa phong trào yêu nước của người Công giáo tỉnh phát triển mạnh mẽ, hòa nhịp vào với phong trào cách mạng chung của tỉnh nhà, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “sống tốt đời đẹp đạo”, tích cực góp phần thực hiện phương châm Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc. Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên, cổ vũ đồng bào công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội. Ảnh: Q.K

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 63 vị gồm 9 linh mục, 2 nữ tu, 52 giáo dân vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Linh mục Võ Văn Nam và linh mục Phan Văn Triêm làm cố vấn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; linh mục Trần Văn Liên tiếp tục được đại hội tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu bế mạc đại hội, linh mục Trần Văn Liên kêu gọi đồng bào công giáo trong tỉnh Sóc Trăng, nhất là các thành viên trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thực hiện tốt nghị quyết đại hội đã đề ra, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc để phục vụ lợi ích của đồng bào bằng những việc làm cụ thể để góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Tại đại hội, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua sống tốt đời, đẹp đạo trong giai đoạn 2012 - 2017.

Quốc Kiên

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: