• Đời sống xã hội

Đồng bào công giáo chung sức xây dựng quê hương

25/12/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 25/12/2020 | 06:00

STO - Phát huy truyền thống sống “tốt đời đẹp đạo”, trong những năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn cán bộ tỉnh, huyện thăm, chúc mừng lễ giáng sinh đồng bào công giáo. Ảnh: H.LAN

Toàn tỉnh hiện có có 31 nhà thờ, 20 nhà nguyện với khoảng 64.000 giáo dân, sống tập trung ở các họ đạo lớn nhỏ trong 11 huyện, thị xã, thành phố, chiếm khoảng 5% dân số của tỉnh, có 55 linh mục đang làm việc mục vụ ở các họ đạo. Ngoài ra có khoảng 100 tu sĩ tại 2 Hội Dòng Mến Thánh giá và Cộng đoàn Chúa Quan phòng TP. Sóc Trăng. Theo ông Nguyễn Hữu Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thời gian qua đồng bào công giáo luôn nhận được quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, tạo điều kiện, giúp đỡ để các nhà thờ, nhà nguyện, họ đạo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Giáo hội và Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Ngoài ra, hàng năm còn tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà chúc mừng ngày lễ quan trọng của đồng bào công giáo trong dịp giáng sinh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nói riêng và bà con công giáo nói chung rất cảm kích và trân quý. Do đó, phát huy vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tuyên truyền, vận động và cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên tất cả các lĩnh vực gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, phong trào “Mỗi người công giáo là một công dân tốt”, nhằm huy động nguồn lực trong đồng bào xây dựng, phát triển quê hương, trong đó, tiêu biểu là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Các cuộc vận động, phong trào thi đua này có nội dung tương đồng với giáo lý Công giáo và những giáo huấn của Giáo hội và trên hết là mục tiêu của các phong trào là hướng đến cái tốt, cái đẹp, vì lợi ích của cộng đồng, người dân nên nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao từ bà con công giáo, các vị chức sắc, chức việc và các họ đạo, linh mục cũng cổ vũ, khuyến khích và thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo dân phấn đấu thực hiện tốt, nhất là trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều bà con công giáo ở các họ đạo đã hiến đất đai, hoa màu để làm đường, xây cầu nông thôn, thủy lợi nội đồng; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, ấp văn hóa; phong trào đoàn kết sáng tạo; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… Đơn cử như ông Trần Văn Giỏi - một giáo dân ở ấp Phương Hòa 2, ông đã tình nguyện hiến 3.200m2 đất trồng mía nằm trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp để địa phương xây dựng Trường Tiểu học Hưng Phú A, xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú).

Kết quả, trong 5 năm (2015 - 2020), đồng bào công giáo trong tỉnh đã hiến 6,5ha đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây mới và sửa chữa trên 100 nhà tình thương, xây 10 cây cầu nông thôn, sửa chữa và xây dựng hơn 50 khu đường dân sinh, khoan 150 giếng nước, hỗ trợ đưa hơn 600 bệnh nhân nghèo mổ mắt miễn phí, khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 8.000 lượt người, cấp phát hơn 300 tấn gạo; cấp phát hơn 3.000 suất học bổng, cấp 300 thùng chứa nước cho vùng hạn, mặn, tặng 40 xe lăn - xe lắc cho người tàn tật, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học khuyến tài… tổng trị giá trên 21,5 tỉ đồng, trong đó đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 1 tỉ đồng. Triển khai thực hiện mô hình “Họ đạo an toàn, tích cực tham gia phòng, ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Xóm đạo tự quản tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự”… góp phần tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Kết quả đó đã minh chứng cho đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo là “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo”, để trở thành một giáo dân tốt trước hết phải là một công dân tốt trong đồng bào công giáo, góp phần quan trọng làm nên những khởi sắc về kinh tế - xã hội, giữ gìn bình yên nơi xóm đạo quê hương. Ông Nguyễn Hữu Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhấn mạnh: “Người công giáo Sóc Trăng tích cực theo phương châm Giáo hội gắn bó với dân tộc, với địa phương theo đường hướng mục vụ trong thời gian tới là “yêu thương và phục vụ để mọi người được sống dồi dào hạnh phúc”. Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con công giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hiệp thông, đồng hành, chia sẻ của người công giáo, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

H.LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: