STO - Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, do triều cường dâng cao, từ ngày 29-9 đến ngày 1-10-2019, trên địa bàn các huyện: Long Phú, Mỹ Tú, Kế Sách và Cù Lao Dung đã có nhiều đoạn đê, bờ bao bị nước tràn và vỡ gây thiệt hại cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân.
Cụ thể, tại huyện Long Phú, từ đêm ngày 30-9 đến ngày 1-10, ở ấp Hòa Hưng, xã Long Đức đã xảy ra đợt triều cường làm vỡ 2 đoạn bờ bao với chiều dài 8m gây thiệt hại về hoa màu của các hộ dân khu vực này, có khoảng 1,19ha hoa màu bị thiệt hại, chủ yếu là các loại cây trồng như: ớt, cam, ổi, bưởi, mít Thái... Còn huyện Mỹ Tú, có 3 đoạn đê bị ảnh hưởng với chiều dài 2.220m, có 63 hộ bị nước dâng cao, ước thiệt hại trên 2,5 tỉ đồng. Đối với huyện Kế Sách, tình hình các tuyến lộ bị tràn do triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến 178ha lúa và 296ha cây ăn trái.
Nhà người dân bị ngập do triều cường. Ảnh: Hải Hà
Riêng huyện Cù Lao Dung, đê bao Tả Hữu có 18 điểm bị triều cường tràn qua với chiều dài là 540m và có 85 điểm đê, bờ bao khác cũng bị tràn và vỡ với chiều dài khoảng 2.735m. Huyện đã đề nghị được huy động các phương tiện chuyên dùng đang thi công các công trình trên địa bàn huyện để hỗ trợ khắc phục các đoạn đê bị vỡ; đồng thời kiến nghị cấp trên có kế hoạch nâng cấp đê tả hữu Cù Lao Dung để tránh nước tràn mặt đê và sạt lở chân đê trong thời gian tới.
Đợt triều cường những ngày qua được xem là cao nhất trong những năm gần đây khiến nhiều nông dân dù đã gia cố bờ bao cẩn thận cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Để khắc phục, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại và hướng dẫn, vận động các hộ dân khắc phục lại các đoạn bờ bao bị vỡ để hạn chế thấp nhất do triều cường gây ra.
Hải Hà
Bình Luận