• Giáo dục

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú

06/05/2019 16:33 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 06/05/2019 | 16:33

STO - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành cũng đến thăm tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú (Mỹ Xuyên).

Làm việc tại trường, đoàn công tác đã nghe đồng chí Phòng Phước Thiện - Hiệu trưởng của trường báo cáo sơ lược về kết quả năm học 2018 - 2019. Toàn trường có 440 học sinh; trong đó, cấp trung học cơ sở có 243 học sinh, cấp trung học phổ thông có 197 học sinh; 419 học sinh dân tộc Khmer, 20 học sinh dân tộc Kinh và 1 học sinh dân tộc Hoa. Trong học kỳ I của năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 53,9% và không có học sinh bị hạnh kiểm trung bình, yếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm hỏi học sinh dân tộc Khmer đang học nội trú. Ảnh: Phước Liêu

Về cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường có diện tích trên 12.000m2, khu hiệu bộ rộng rãi đảm cho cho cán bộ, nhân viên, giáo viên làm việc, có 12 phòng học, 3 phòng thực hành thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Khu nội trú có 54 phòng ngủ, 1 phòng ăn tập thể. Bên cạnh đó, trường cũng có bố trí nhà đa năng, sân bóng đá mini, bóng chuyền, bi sắt, cầu lông, bóng bàn…

Đội ngũ giáo viên đều đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình trong công tác. Công tác quản lý học sinh chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng “bạo lực học đường”.

Sau khi tham quan, thăm hỏi giáo viên, học sinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cũng như ngành giáo dục Sóc Trăng đối với công tác chăm lo cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc Khmer. Cơ sở vật chất được đầu tư đúng mức, rộng rãi, sạch đẹp, tạo không gian thoải mái trong công tác dạy và học. Đồng thời, đội ngũ giáo viên thích ứng nhanh với phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào nhiệm vụ chuyên môn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng quà cho Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú. Ảnh: Phước Liêu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng mong muốn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Phú tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tào không chỉ về kiến thức mà còn cả về nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Là trường dân tộc nội trú, học sinh chủ yếu là dân tộc Khmer, nên cần hết sức chú ý về chế độ, chính sách, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có biện pháp giúp đỡ khi cần thiết, hạn chế tình trạng để các em bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: