• Giáo dục

Toàn ngành Giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020

31/10/2020 20:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 31/10/2020 | 20:52

STO - Ngày 31-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020 để tổng kết năm học 2019 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng tham dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở, lãnh đạo UBND, Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: H.NHƯ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm học 2019 - 2020 là một năm học “đặc biệt”, đầy khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục khi phải đối mặt và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm học 2 lần và thời điểm kết thúc năm học chậm gần 2 tháng so với những năm học trước. Chính vì vậy, thời gian tổ chức hội nghị toàn ngành được tổ chức muộn hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, sinh viên, toàn ngành giáo dục đã hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020, trong đó có nhiều kết quả tích cực.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ tháng 7-2020), Bộ GD-ĐT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thay cho kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi đã được tổ chức thành công, đáp ứng được mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi gọn, nhẹ, hiệu quả, khách quan, công bằng. Thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, qua đó khẳng định thành quả của quá trình đổi mới tổ chức kỳ thi cũng như những nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua...

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng đóng góp ủng hộ cho giáo viên, học sinh ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: H.NHƯ

Tại hội nghị, đại biểu ở điểm cầu các tỉnh, thành phố còn thảo luận, chia sẻ về kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua. Đồng thời có những kiến nghị đến Bộ GD-ĐT về công tác dạy và học; một số chế độ, chính sách quy định đối với giáo viên, học sinh; quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng cao…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ GD-ĐT, tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu tỉnh Sóc Trăng còn tham gia đóng góp ủng hộ cho giáo viên, học sinh ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt.

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: