• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dành 30 phút đọc báo trước khi bắt đầu ngày làm việc

15/06/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 15/06/2019 | 06:00

STO - Hướng đến tuyên truyền, định hướng tư tưởng, Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Thường trực Hội CCB tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Đọc báo, thông tin thời sự 30 phút đầu giờ các ngày làm việc” trong cán bộ, đảng viên cơ quan, đặc biệt là những nội dung liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh tích cực tham mưu cho Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp hội xây dựng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình CCB Sóc Trăng tham gia bảo đảm an toàn giao thông; các mô hình phòng chống tội phạm; các mô hình CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Trong đó, phải kể đến mô hình “Đọc báo, thông tin thời sự 30 phút đầu giờ các ngày làm việc” ở cơ quan Hội CCB tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến 7 giờ 30 phút buổi sáng trong ngày làm việc, tất cả cán bộ, đảng viên cơ quan Hội CCB tỉnh (cán bộ, đảng viên đi công tác thì xin phép vắng mặt) tập trung hội trường để nghe Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh đọc báo trong 30 phút. Không biết tự bao giờ đọc báo đầu giờ đã trở thành thói quen của từng người. Qua buổi đọc báo đó, mỗi người lại nắm thêm những thông tin quan trọng về tình hình đất nước, chương trình, chính sách mới hay những mẩu chuyện về Bác, cách làm, mô hình hay học theo Bác để từng người có hướng học tập, làm theo.

Giờ sinh hoạt buổi sáng “Đọc báo, thông tin thời sự 30 phút đầu giờ các ngày làm việc” tại cơ quan Hội CCB tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Bùi Mạnh Điệp thông tin: “Trước đây, khi còn công tác trong quân đội, CCB chúng tôi đều dành thời gian buổi sáng để đọc báo. Mô hình cũng khởi nguồn từ thói quen đó. Thời gian đầu thực hiện mô hình chủ yếu chọn lọc những thông tin quan trọng qua báo chí, tạp chí, những thông báo của Trung ương và địa phương để thông tin đến cán bộ, đảng viên. Kết thúc nội dung đọc báo, các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình, đề xuất liên quan đến công việc phụ trách; Thường trực Hội CCB tỉnh xử lý công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Về sau, lồng ghép thông tin về hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nâng cao nhận thức, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập theo gương Bác. Để đảm bảo nội dung thông tin thì từ chiều ngày hôm trước, Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh phân công cán bộ nghiên cứu, chọn lọc”.

Bắt đầu ngày làm việc của hội CCB là như vậy. Mô hình này được xem là giải pháp hay để từng cán bộ, đảng viên học tập làm theo Bác trân quý thời gian, tránh tình trạng đi trễ, về sớm và Thường trực Hội CCB tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình của các đơn vị, kịp thời chỉ đạo giải pháp thực hiện, phân công công việc rõ ràng và nhắc nhở ngay những việc còn chậm, làm chưa tốt. Hơn nữa, từ cán bộ, đảng viên được phổ biến, quán triệt kịp thời những thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước qua báo chí Trung ương và địa phương, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Thông tin nội bộ...

Không dừng lại ở đó, từ mô hình “Đọc báo, thông tin thời sự 30 phút đầu giờ các ngày làm việc”, từng cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự đề ra cho bản thân học và làm theo Bác ở những điểm nào, việc gì, có cách làm cụ thể, tự soi, tự sửa và trở thành thói quen hàng ngày. Điều thấy rõ nhất là hiện nay 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan chấp hành nghiêm giờ giấc, tác phong và lề lối làm việc, không có trường hợp đi trễ về sớm; mọi người trong cơ quan xem buổi đọc báo, thông tin thời sự đầu giờ hàng ngày là một sinh hoạt bổ ích không thể thiếu được trong mọi hoạt động của cơ quan. Cùng với đó là chất lượng xử lý công việc được nâng cao, tất cả các công văn, tài liệu được phân công xử lý kịp thời, chính xác, khoa học. Điều đáng đánh giá cao là nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất cao. Thông qua buổi đọc báo, những mặt mạnh được phát huy, những hạn chế tồn tại của từng cán bộ, đảng viên được phát hiện uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Điều đó tạo thêm động lực để tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo gương Bác.

“Việc duy trì mô hình “Đọc báo, thông tin thời sự 30 phút đầu giờ các ngày làm việc” của cơ quan Hội CCB tỉnh mang lại những hiệu quả thiết thực nên đã có sức lan tỏa lớn. Đến nay, đã có 6/11 cơ quan hội CCB các huyện, thị xã, thành phố thực hiện khá nề nếp. Thời gian tới, mô hình này sẽ được áp dụng rộng rãi trong các cấp hội CCB trong tỉnh” - Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Nguyễn Phi Hổ thông tin thêm.

Thế Bằng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: