• Huyện Long Phú

Dân vận khéo ở xã có đông đồng bào Khmer

04/06/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 04/06/2021 | 06:00

STO - Những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được cấp ủy, chính quyền xã Long Phú (Long Phú) nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh trật tự, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xã Long Phú hiện có 3.676 hộ, với hơn 15.000 khẩu, trong đó dân tộc Khmer là 11.880 khẩu, chiếm 78,73%, còn lại trên 3.200 khẩu là dân tộc Kinh và Hoa. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đối với đồng bào Khmer, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của xã đã chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng các mô hình “dân vận khéo” trong các lĩnh vực gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã Long Phú có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó, cây lúa là cây chủ lực, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển đời sống của đại đa số nhân dân trong xã. Do đó, xã tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhất là các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT; Dự án Phát triển lúa đặc sản; Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt…

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer xã Long Phú. Ảnh: CHANH THA

Cũng nhờ thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nên bà con nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động như: tích cực đóng góp tiền của, hiến đất nạo vét kênh, mương làm thủy lợi nội đồng, nâng cấp hệ thống cống bọng phục vụ cho sản xuất và dân sinh, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất... Đến nay, diện tích trồng lúa của xã đã cơ bản được thực hiện bằng cơ giới hóa, từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, hầu hết diện tích được trồng giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, đảm bảo bền vững, thông qua hợp tác xã, liên kết đầu ra tiêu thụ sản phẩm bền vững với các công ty, doanh nghiệp. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã tính đến cuối năm 2020 giảm xuống còn trên 2%.

Khi đời sống vật chất phát triển, bà con tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Với tinh thần tự nguyện chung sức xây dựng quê hương, Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương đã vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 11 tỉ 646 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Các ban ngành, đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp làm cột đèn thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn ở 9/9 ấp; xây dựng và đưa vào sử dụng được 5 cây cầu bê tông, trị giá 1,2 tỉ đồng; các tuyến đường được bê tông hóa đạt 100%, đường trục ấp đạt 63,38%, giúp cho việc đi lại, học hành, vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng, thuận tiện; 100% bà con nhân dân được sử dụng điện và nước sạch hợp vệ sinh; công trình trường học, trạm y tế từng bước đạt chuẩn…

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Phú cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, xây dựng các mô hình, gắn Phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua khác như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"... duy trì các phong trào phát triển bền vững, chất lượng nhằm tiếp tục góp phần phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới”.

CHANH THA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: