• Huyện Mỹ Xuyên

Tuổi trẻ Mỹ Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới

31/10/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 31/10/2019 | 06:00

STO - Phát huy vai trò xung kích “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn của huyện Mỹ Xuyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là chủ trương lớn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, khi Mỹ Xuyên được tỉnh chọn triển khai thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, cụ thể hóa phong trào thông qua thực hiện các hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, rõ ràng để thu hút ĐVTN tham gia.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Bí thư Huyện đoàn Mỹ Xuyên, trong những năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xác định 3 nhóm tiêu chí trọng tâm để triển khai trong toàn đoàn đó là: Kinh tế, tổ chức sản xuất và nhóm tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị, trong đó tập trung vào tăng thu nhập, giảm hộ nghèo và vận động ĐVTN tham gia vào kinh tế tập thể.

ĐVTN tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới. Ảnh: H.LAN

Nhằm thực hiện tốt tiêu chí giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân và thanh niên, hàng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động phối hợp với các ngành tổ chức sàn giao dịch việc làm cho thanh niên, mở 55 lớp dạy nghề. Qua đó, đã giới thiệu việc làm cho 3.054 hội viên, thanh niên trong huyện. Phối hợp tổ chức mở 25 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN. Thường xuyên đăng tải thông tin tuyển dụng, việc làm qua mạng xã hội, thu hút trên 15.000 lượt tương tác, thông qua đó nhiều ĐVTN có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp.

Các cấp bộ đoàn tổ chức thi đua sôi nổi và thực hiện nhiều mô hình tổ hợp tác, sáng kiến kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên như: thành lập Hợp tác xã Lúa cao sản, hệ thống tưới nước tự động, mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học, nuôi trăn lấy da, nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi dê, trồng màu trên bờ bao nuôi tôm, trồng nấm bào ngư... đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập, mức sống cho ĐVTN, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm cho địa phương. Đặc biệt, qua phong trào thi đua, huyện Mỹ Xuyên đã có 3 gương thanh niên (trong đó 2 thanh niên dân tộc Khmer) vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của - giải thưởng dành cho nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Nhằm phát huy tinh thần “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của ĐVTN, các cấp bộ đoàn xây dựng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trở thành hoạt động thường xuyên gắn liền với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ huyện nhà như: hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, xung kích bảo vệ môi trường, ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Lao động xã hội chủ nghĩa, tuổi trẻ Mỹ Xuyên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Qua đó, đã thực hiện được 328 công trình, phần việc thiết thực như: vận động xây dựng 37 nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn, nhà nhân ái cho ĐVTN, hộ nghèo khó khăn; tham gia xây dựng 20 cây cầu nhân ái; thực hiện 11 tuyến đường kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới, 7 công trình thắp sáng đường quê; trồng gần 100.000 cây xanh tập trung các tuyến đường trong huyện; vận động hỗ trợ 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn 34 giếng nước trong các đợt hạn hán, xâm nhập mặn với tổng kinh phí thực hiện gần 4,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn tập trung triển khai các phong trào xung kích giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với công an các cấp tổ chức hội thi, tọa đàm, diễn đàn, tư vấn pháp luật, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nâng cao kiến thức về an toàn khi tham gia giao thông cho học sinh. Phối hợp với ủy ban, hội các xã, thị trấn củng cố, duy trì hoạt động 41 mô hình cổng trường an toàn giao thông và 2 mô hình bến đò ngang an toàn; thành lập 3 đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó nhanh với tai nạn giao thông (có 45 tình nguyện viên) tại các xã: Đại Tâm, Thạnh Phú và Thạnh Quới, vì đây là địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A đi qua, thường xuyên xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Xây dựng 22 cổng nhân dân tự quản gắn với mô hình tuyến đường thanh niên tự quản không mắc các tệ nạn xã hội. Thực hiện mô hình “Phòng chống ma túy” của Câu lạc bộ Tương lai xanh do Đoàn thị trấn Mỹ Xuyên quản lý; xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc các tệ nạn” tại các xã, thị trấn… góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, không ngại khó, gian khổ, những hoạt động, công trình, phần việc do ĐVTN đảm nhận, thực hiện trong thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp 10/10 xã của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng cho biết thêm, để tiếp tục phát huy sức trẻ trong quá trình tham gia xây dựng huyện nông thôn mới, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình; đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn; vận động ĐVTN tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương với phương châm “Mỗi ĐVTN một việc làm thiết thực xây dựng nông thôn mới”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền Mỹ Xuyên xây dựng thành công huyện nông thôn mới theo nghị quyết đề ra.

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: