• Huyện Thạnh Trị

Cựu chiến binh cùng thi đua là “Cựu chiến binh gương mẫu”

12/06/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 12/06/2019 | 06:00

STO - Trong 5 năm qua (giai đoạn 2014 - 2019), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Trị (Thạnh Trị) phát động sâu rộng, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở.

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh xã luôn thực hiện tốt việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Trung ương Hội, Tỉnh hội, Huyện hội, Đảng ủy... Hàng năm, hội viên là đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng đạt 100% kế hoạch. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kết quả có 9/9 chi hội và 139 cán bộ, hội viên có bản đăng ký cam kết học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Cán bộ hội, hội viên cựu chiến binh còn tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; dự hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp và đại diện người dân xóm, ấp trình bày những khó khăn ở địa phương về nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo…

Triển khai các phong trào thi đua đến hội viên tại Chi hội Cựu chiến binh ấp Trương Hiền.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã còn phối hợp cùng ngành hữu quan tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Cùng công an công khai hóa 2 vụ, 4 đối tượng, giáo dục, xử lý 15 đối tượng gây mất an ninh trật tự; hội viên cựu chiến binh cung cấp cho công an 6 nguồn tin về trật tự xã hội, trong đó 4 nguồn tin có giá trị. Cựu chiến binh còn tích cực phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn địa bàn nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Nhằm ngăn ngừa tội phạm, hội cũng phát động hội viên và vận động nhân dân đóng góp xây dựng được 4 cổng an ninh trật tự, bố trí ở đầu các ấp.

Các chi hội cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cần cù trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chí thú làm ăn vươn lên làm giàu chính đáng. Hội viên cũng tích cực góp vốn, gây quỹ hội, quỹ hỗ trợ đồng đội, 100% chi hội có vốn và quỹ hội, 100% hội viên tham gia. Kết quả góp vốn lũy kế được gần 116 triệu đồng, đạt tỷ lệ 107%, giúp cho 52 lượt hội viên vay để chăn nuôi, mua bán nhỏ, trồng màu. Kết hợp với các ngành chức năng đào tạo nghề cho 45 lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân, đạt 109%, tạo việc làm tại chỗ cho 111 lao động, đạt 100%; mở 3 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng màu, trồng lúa… có 425 lượt hội viên dự, đạt 101%. Qua tiếp thu, ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, cùng với học hỏi kinh nghiệm, nhiều hội viên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như mô hình góp vốn của Chi hội Ấp 22; mô hình đa canh của anh Nguyễn Hoàng Oanh ấp Tà Lọt A; mô hình nuôi trâu, nuôi dê của anh Nguyễn Văn Tòng… Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhà ở cho hội viên thuộc các chương trình và các nguồn vận động.

Ngoài ra, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: làm hàng rào, trồng bông, treo đèn chiếu sáng trước nhà... Qua đó, khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do hội cựu chiến binh các cấp phát động, là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã ngày càng đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Dương Văn On - Chi hội trưởng Cựu chiến binh ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị chia sẻ: “Qua các phong trào của hội phát động, anh em hội viên tham gia rất tích cực, bởi vì thấy rằng các phong trào này rất thiết thực, các mô hình hội đưa ra cũng rất phù hợp với địa phương, tạo ra hiệu quả cao. Từ đó, cán bộ, hội viên càng tin tưởng, đóng góp tích cực vào các hoạt động của hội”.

Đồng chí Nguyễn Công Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Trị cho biết: “Thời gian tới, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trên địa bàn xã tiếp tục được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội, đặc biệt tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu thi đua của hội gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tập trung xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, mỗi cán bộ, hội viên là tấm gương sáng, tạo ra nhiều mô hình tập thể cá nhân tiêu biểu gương mẫu”.

DNT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: