• Huyện Thạnh Trị

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Trị, nhiệm kỳ 2017 - 2022

16/05/2017 14:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 16/05/2017 | 14:03

STO - Sáng ngày 16-5, Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Hoàng Lộc - Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho 1.686 hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Trị.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Trị khóa mới ra mắt.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các cấp hội luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt khó đi lên. Hàng năm, đều xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở hội, vận động cán bộ, hội viên góp vốn, gây quỹ hội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Kết quả 5 năm qua, toàn thể hội viên góp vốn được gần 700 triệu đồng, giúp cho 376 lượt hội viên vay để sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; đóng góp quỹ hội trên 350 triệu đồng dùng để thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng điếu khi hội viên từ trần.

Phát huy vai trò gương mẫu, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới”. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp làm mới và sửa chữa 97 cây cầu, phát quang 238.750m lộ giao thông nông thôn, làm hàng rào, trồng hoa, làm cột cờ theo quy cách trên một số tuyến đường, góp phần đưa 2 xã Vĩnh Lợi, Lâm Tân hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh tập hợp, đoàn kết cựu chiến binh, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Công Danh đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh huyện trong 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giữ gìn phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, chất lượng hoạt động của các cấp hội và quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Trị khóa mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Bé Ba tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: