Giá cam sành đang giảm mạnh

25/10/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 25/10/2017 | 06:00

STO - Khoảng một tháng trở lại đây, người trồng cam sành trên địa bàn tỉnh khá lo lắng khi giá cam sụt giảm liên tục từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/kg ở đầu vụ, nay rớt giá dần xuống và hiện chỉ còn 4.000 đồng/kg (cân xô) tại vườn.

Cụ thể, cam sành loại I được thương lái mua tại vườn giá dao động từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng/kg; các loại còn lại dao động từ 2.500 đồng - 6.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với 2 tháng trước và thấp hơn giá so với cùng kỳ năm trước là 15.000 đồng/kg. Với giá cam hiện nay, nhiều nhà vườn cảm thấy bất an vì đang độ thu hoạch rộ, giá cam giảm đột ngột đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của hộ dân.

Tổ trưởng Tổ hợp tác cam sành 26-3 xã Kế An (Kế Sách) Tô Văn Nghĩa thông tin: “Chưa có năm nào cam sành xuống giá kỷ lục như hiện tại. Thường vào chính vụ, giá cam ở mức thấp cũng tầm 12.000 đồng đến 15.000 đồng (cân xô), nhưng giờ giá cam quá thấp. Tôi có 15 công chuyên canh cây cam sành, sản lượng cả năm ước đạt khoảng 100 tấn, trừ hết các khoản chi phí, lợi nhuận khoảng 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá cam vụ thuận này sẽ làm mất doanh thu của gia đình từ 150 đến 250 triệu đồng”.

Cam sành mua xô tại vườn với giá thu mua 4.000 đồng/kg.

Một số thương lái mua cam nhận định, nguyên nhân cam rớt giá là do những năm gần đây, nông dân ở các tỉnh liên tục mở rộng diện tích, kèm theo đó là cây cam sành đồng loạt thu hoạch ở các tỉnh nên dẫn đến tình trạng nguồn “cung vượt cầu”. Đồng thời, cam chính vụ gặp lúc thời tiết mát mẻ của những tháng mùa mưa nên nhu cầu thị trường về việc dùng cam làm nước uống cũng giảm đáng kể. Cũng theo lời các thương lái, tới đây cam còn tiếp tục xuống giá bởi khi tỉnh Hà Giang - một địa phương có diện tích trồng cam lớn bắt đầu bước vào vụ thu hoạch rộ.

Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, cam sành được trồng nhiều ở các huyện: Kế Sách, Mỹ Tú; còn lại một số huyện khác cũng có định hướng trồng cam. Tuy nhiên, với tình hình giá thị trường biến động như hiện nay, ngành chức năng cần có nghiên cứu cẩn thận trong việc quy hoạch vùng trồng cam cũng như người nông dân phải cẩn trọng trong việc lựa chọn cây trồng để tránh tình trạng “trồng - chặt”.

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: