STO - Ngày 2-8, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà Văn hóa thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề) để xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1989, ngụ ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề) về tội giết người và cố ý gây thương tích.
Bị cáo Nguyễn Tấn Đạt.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 23 giờ ngày 29-1-2017, các bị hại Lâm Vương, Huỳnh Xuân Bình, Sơn Nhượng (ngụ cùng ấp) và bị cáo Đạt cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại bãi đất trống thuộc ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề).
Một lúc sau, thấy Vương lấy dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá ra, Đạt nói “còn thiếu 1 cái bình, như vậy là không biết chơi rồi, đừng có nên chơi”. Chính vì câu nói đó, Đạt đã bị Vương cùng bạn bè đánh. Phản ứng lại, Đạt đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào Vương. Tiếp đó, Bình, Nhượng cũng bị Đạt đâm trọng thương. Vương, Bình, Nhượng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Vương đã tử vong sau đó do mất máu cấp; Bình bị tổn hại sức khỏe 77%; Nhượng bị tổn hại sức khỏe 10%.
Hành động dùng dao giết người và cố ý gây thương tích, bị cáo Đạt lãnh tổng mức án là 24 năm tù giam (17 năm về tội giết người và 7 năm về tội cố ý gây thương tích). Bản án tuyên rất được sự đồng tình và ủng hộ của người dân.
C.H
Bình Luận