• Pháp luật - Bạn đọc

Nghịch tử giết mẹ, lãnh án chung thân

29/09/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 29/09/2018 | 06:00

STO - Ngày 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1987, ngụ Khóm 5, Phường 7 (TP. Sóc Trăng) về tội giết người. Đáng nói, bị hại trong vụ án chính là mẹ ruột của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn.

Vào khoảng 21 giờ, ngày 4-5-2018, sau khi sử dụng ma túy đá và uống rượu về, Tuấn nằm ngủ trong phòng thì ngửi thấy mùi gas nên kêu mẹ là bà H ra sau bếp xem. Bà H vừa đi vừa nói: “Sao mày không đi mà mày sai tao” thì hai bên xảy ra cự cãi. Bà H dùng đũa tre đâm vào ngực gây trầy xước nhẹ, Tuấn xô mẹ té xuống đất rồi bỏ đi ra nhà trước. Khi Tuấn đi đến cửa phòng ngủ, bà H đi sau lưng dùng tay bóp cổ Tuấn. Tuấn rút sợi dây thắt lưng quần siết cổ bà H cho đến khi không còn cử động thì buông ra.

Sau đó, em gái và bạn trai về nhà kêu cửa nên Tuấn đã dùng búa đập cửa rồi bỏ đi (do bà H giữ chìa khóa). Em gái Tuấn cùng bạn trai đưa bà H đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến ngày 5-5-2018, Tuấn ra Công an Phường 7 (TP. Sóc Trăng) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chỉ vì mâu thuẫn nhất thời, bị cáo Tuấn đã dùng dây thắt lưng siết cổ mẹ ruột đến tử vong. Trước hành vi đó, Tuấn phải lãnh mức án tù chung thân.

S.M

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: