• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Công an thành phố Sóc Trăng kéo giảm 11% tội phạm về trật tự xã hội

22/12/2020 11:16 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 22/12/2020 | 11:16

STO - Ngày 22-12, tại UBND TP. Sóc Trăng, Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ - Trưởng Công an thành phố; lãnh đạo các ban, ngành và cán bộ, chiến sĩ công an thành phố.

Theo đánh giá của thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, trong năm 2020, Công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác về đảm bảo an ninh trật tự. Từ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 11% so với cùng kỳ (97/109 vụ); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 89,69%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng đạt 150%; công tác nghiệp vụ cơ bản đạt 195%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí…

Lãnh đạo Công an thành phố cũng nhìn nhận, an ninh trật tự xã hội vẫn còn những diễn biến khó lường, trong năm qua tội phạm trộm cắp còn ở mức cao, một số địa bàn còn phức tạp về tệ nạn xã hội, vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội có xu hướng tăng… 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh, năm 2020, Công an thành phố đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là có chiến công tích cực được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương trong phối hợp triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Để tiếp tục nêu cao thành tích đạt được, đại tá Nguyễn Minh Ngọc đề nghị Công an thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong tấn công trấn áp tội phạm đối với những sự kiện chính trị quan trọng, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án để kéo giảm tội phạm, đặc biệt là những tội phạm gây bức xúc trong nhân dân như ma túy, trộm cắp, cướp giật. Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Không ngừng xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ Công an thành phố có đủ năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, có 9 tập thể được khen thưởng trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; 34 cá nhân được trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. UBND thành phố tặng giấy khen đột xuất trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cho tập thể Công an thành phố.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: