• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Hội Cựu chiến binh TP. Sóc Trăng

Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh

25/11/2017 18:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 25/11/2017 | 18:41

STO - Chiều ngày 24-11, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Tuấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Văn Trí - Phó Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng.

Trong năm 2017, các cấp hội cựu chiến binh thành phố tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giáo dục tư tưởng chính trị cho hội viên và quần chúng. Phát huy phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017, tuần tra canh gác, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhận quản lý giáo dục các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở…

Các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, như hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, hùn vốn xoay vòng, góp vốn… Qua đó, có hàng trăm lượt hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền hàng chục tỉ đồng. Đặc biệt, trong năm 2017, thông qua quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và các nguồn khác, hội đã hỗ trợ 15 hội viên sửa chữa nhà ở, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tham gia phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Trung Hậu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội thành phố đạt được trong năm 2017; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố quan tâm bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, trong đó xác định đâu là nhiệm vụ cần thực hiện ngay. Triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh các cấp đến từng hội viên, tạo sự thống nhất trong thực hiện. Tập trung xây dựng hội mạnh về cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, thi đua giảm nghèo, cựu chiến binh đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đi đôi với khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào… Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, góp phần xây dựng hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Ngoài ra, UBND thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt hoàn thành công tác hội trong năm 2017.

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: