• Thị xã Ngã Năm

TX. Ngã Năm

Chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

17/07/2019 12:19 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 17/07/2019 | 12:19

STO - Sáng ngày 17-7, UBND TX. Ngã Năm tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II, năm 2019, với chủ đề "Các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển".

Đến dự đại hội có các đồng chí: Trần Minh Lý - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thạch Thanh Tùng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND TX. Ngã Năm và 90  đại biểu chính thức đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn thị xã.

Thị xã Ngã Năm có 5.385 dân tộc Khmer, chiếm 6,63%, dân tộc Hoa 812 người, chiếm 1% và dân tộc khác chiếm 0,03% dân số. Giai đoạn 2014 - 2019, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thị xã và các địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án. Đồng bào các DTTS sinh sống trên địa bàn TX. Ngã Năm luôn đoàn kết, sống hòa thuận với nhau, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào phong trào cách mạng của địa phương. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy hiệu quả, đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian qua. Theo thống kê năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của TX. Ngã Năm giảm bình quân hàng năm trên 4%, trong đó đồng bào Khmer nghèo giảm 5%/năm.

Tại đại hội, đại biểu còn được nghe các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trình bày tham luận về công tác giảng dạy Khmer ngữ trong nhà trường, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện xây dựng nông thôn mới...

Đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh:K.N

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Minh Lý nhấn mạnh, thời gian qua TX. Ngã Năm đã quan tâm chăm lo về mọi mặt cho đồng bào DTTS. Từ đó, đồng bào các DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, TX. Ngã Năm cần tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh và bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng có đông đồng bào DTTS. TX. Ngã Năm cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng. Ngoài ra, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS.

Dịp này, có 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Đại hội đã bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: