• Thị xã Ngã Năm

Công đoàn cơ sở Phường 3, TX. Ngã Năm

Quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức

18/01/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Năm, 18/01/2018 | 06:00

STO - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Phường 3 đã năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, viên chức, lao động, vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phường 3 Phan Thanh Liêm cho biết: “Công đoàn cơ sở Phường 3 hiện có 37 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Phường 3 luôn phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời luôn đặt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động lên hàng đầu. Từ đó góp phần giúp cho hoạt động công đoàn ở địa phương đạt hiệu quả thiết thực và có sức lôi cuốn đối với đoàn viên”.

Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Phường 3 thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác có liên quan đến đoàn viên.

Nhờ được tạo điều kiện vay vốn, chú Nguyễn Văn Sen - Chủ tịch Hội Nông dân Phường 3 có điều kiện chăn nuôi đàn gà, tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 22 đoàn viên được đề nghị nâng lương theo niên hạn và 7 đoàn viên được nâng lương trước niên hạn. Công đoàn cơ sở Phường 3 cũng chú trọng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đúng quy định, đảm bảo nội dung, quy trình, đặc biệt là quan tâm hợp đồng trách nhiệm giữa công đoàn cơ sở và UBND phường về vai trò, nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Công đoàn phường thường xuyên phối hợp với UBND phường tạo điều kiện cho 16 đoàn viên công đoàn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thị xã với số tiền từ 5 đến 15 triệu đồng; vận động đoàn viên xây dựng tổ hùn vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền 200.000 đồng/đoàn viên công đoàn/tháng, đóng góp quỹ tiết kiệm làm theo Bác do Đảng ủy phường phát động, riêng ban nữ công thực hiện hùn vốn trong chị em phụ nữ với số tiền 20 triệu đồng/năm. Từ các nguồn quỹ đóng góp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phường đã tạo điều kiện cho hội viên được vay, mượn vốn để phát triển kinh tế.

Là một trong những đoàn viên công đoàn được tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, chú Nguyễn Văn Sen - Chủ tịch Hội Nông dân Phường 3 cho biết: “Năm 2016, tôi thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn nhằm kiếm thêm thu nhập. Bước đầu mô hình cho hiệu quả tốt nhưng do thiếu vốn nên không thể tăng đàn. Nhờ được Công đoàn cơ sở phường hỗ trợ cho mượn 10 triệu đồng vào năm 2017, tôi mới có tiền mua thêm giống, tăng đàn gà, nhờ đó tăng thêm thu nhập, góp phần ổn định đời sống gia đình”. 

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Phường 3 cũng đã tranh thủ hỗ trợ 2 Mái ấm công đoàn với tổng trị giá 70 triệu đồng cho đoàn viên bức xúc về nhà ở. Anh Đỗ Minh Thống - cán bộ lao động - tiền lương, UBND Phường 3 tâm sự: “Gia đình có 4 nhân khẩu, tôi làm cán bộ xã, vợ thì làm công nhân ở ngoài tỉnh, hai đứa con thì đang tuổi ăn học nên dù căn nhà đã xuống cấp nhưng vẫn không có tiền sửa chữa. Nay được công đoàn cấp trên hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng căn nhà mới, bản thân và gia đình rất vui và hạnh phúc. Căn nhà mới sẽ giúp tôi yên tâm phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở phường cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn khi có khó khăn, đau bệnh, tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan, du lịch trong và ngoài tỉnh từ nguồn quỹ tham quan du lịch do đoàn viên công đoàn đóng góp hàng năm. Đồng thời, quan tâm phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn. 

Song song đó, Công đoàn cơ sở Phường 3 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, viên chức, người lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, ban chấp hành công đoàn cơ sở còn vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng và phát triển phường văn minh đô thị, hưởng ứng phong trào xây dựng văn hóa ở khu dân cư, đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, kết quả có 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt chuẩn gia đình văn hóa và cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa 5 năm liền.

Theo đồng chí Phan Văn Liêm, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Phường 3 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao trình độ cán bộ đoàn viên công đoàn. Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.   

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: