• Thị xã Vĩnh Châu

Vĩnh Hiệp - Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

17/11/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 17/11/2018 | 06:00

STO - Đi cùng anh cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trên những tuyến lộ giao thông nông thôn liền ấp, liền xã với nhiều cây xanh, hoa được trồng theo hai mé lộ; nhìn những ngôi nhà khang trang thấp thoáng dưới hàng cây xanh ngắt tại xã Vĩnh Hiệp (TX. Vĩnh Châu) làm mọi người thêm phấn khởi hòa vào niềm vui chung cùng đời sống ngày càng nâng lên của bà con, đặc biệt là từ khi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai trên địa bàn.

Những năm qua, nhờ có chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân trong xã ổn định và từng bước nâng lên mọi mặt. Đặc biệt, thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã được triển khai kịp thời với nhiều hoạt động thiết thực, đạt nhiều kết quả tích cực.

Người dân chăm sóc hoa tại các tuyến lộ giao thông nông thôn.

Theo đó, hàng năm Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với hàng ngàn lượt người dự nghe thông qua các cuộc họp dân, họp các đoàn thể, phát trên trạm truyền thanh xã… với nội dung và hình thức phong phú. Qua đó, trong năm 2018, toàn xã có 2.296/2.391 hộ đăng ký xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 96%. Kết quả trong năm 2018, có gần 80% số hộ toàn xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ngoài ra, phối hợp vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa nông thôn mới, 9/9 ấp đăng ký xây dựng ấp văn hóa nông thôn mới. 

Song song đó, phối hợp giới thiệu các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững bằng các mô hình thiết thực, hiệu quả. Duy trì, nhân rộng các phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình; nâng cấp các tuyến lộ giao thông nông thôn để hạn chế tình trạng trơn trượt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Đồng thời, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ tiền, hiện vật hỗ trợ tết vì người nghèo. Tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp lễ, tết. Duy trì, nhân rộng các mô hình hiện có tại xã: hòm thư góp ý, cổng an ninh nhân dân tự quản, làm hàng rào, xây dựng hố rác hợp vệ sinh…

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động, cùng các nguồn lực Nhà nước đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhà ở, lộ giao thông nông thôn, cầu, nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng hoa kiểng các loại, phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… Qua đó, góp phần xây dựng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới, văn minh, hiện đại.

Đến nay, xã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đời sống người dân ngày càng nâng lên, số hộ nghèo giảm theo từng năm. Bà Trương Tuyết Mãi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp chia sẻ: “Bộ mặt địa phương có nhiều thay đổi từ khi địa phương thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh. Bà con nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do xã phát động; đoàn kết, gắn bó, giúp nhau làm kinh tế gia đình. Đời sống người dân từ vật chất đến tinh thần được nâng lên”.

Đồng chí Lê Văn Nguyền - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp cho biết: “Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều chương trình hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân, kết hợp nhiều chương trình hoạt động hiệu quả”.

DNT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: