Cần quyết liệt hơn trong “cuộc chiến” với tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

21/01/2019 18:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 21/01/2019 | 18:08

STO - Chiều ngày 21-1, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm; qua đó phát hiện và đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc, góp phần kéo giảm 0,61% về số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, phá án đạt 82,32%. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương điều tra làm rõ. Đồng thời, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường, được dư luận quan tâm.

Riêng việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã phát hiện trên 200.000 vụ, xử lý và thu nộp ngân sách hơn 20.000 tỉ đồng, khởi tố hình sự gần 2.000 vụ. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về tăng cường đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là mở đợt cao điểm đấu tranh trong dịp cuối năm. Các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, thuế, quản lý thị trường đã phát hiện nhiều vụ việc, góp phần kiểm soát, kiềm chế tình hình buôn lậu, gian lận, hàng giả.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Song Lê

Tuy nhiên, dù ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương có nhiều nỗ lực trong phòng, chống tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhưng thực tế vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn. Đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng báo cáo cùng Phó Thủ tướng Thường trực những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các ban chỉ đạo và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị kiện toàn 2 ban chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mai, hàng giả, nhất là các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn trong “cuộc chiến” cùng tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, địa bàn trọng điểm, kiên quyết không tiếp tay với buôn lậu, gian lận thương mại. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập trong công tác xử lý tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Song Lê

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: