Thanh niên Sóc Trăng hăng hái lên đường nhập ngũ

13/02/2020 09:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 13/02/2020 | 09:08

STO - Rạng sáng ngày 13-2, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020; thanh niên Sóc Trăng hăng hái lên đường thực hiện NVQS.

* Đúng 6 giờ sáng, Hội đồng NVQS TX. Ngã Năm tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; thiếu tướng Trương Minh Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; đại tá Trần Văn Lâu - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh.

 Đồng chí Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, dặn dò thanh niên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Phước Liêu

Trong đợt giao quân năm 2020, các tân binh TX. Ngã Năm được địa phương giao cho 4 đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 330, Quân khu 9; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; BĐBP Sóc Trăng. Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển NVQS. Cùng với đó, cơ quan chức năng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với các gia đình và công dân nhập ngũ với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng.

Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Phước Liêu

Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Mạnh Đình hứa sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện khắc phục khó khăn để hòa nhập với môi trường mới. Chấp hành nghiêm kỷ luật, an tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội, tô thắm thêm truyền thống của quê hương Ngã Năm anh hùng.

Trước khi các thanh niên lên đường nhập ngũ, lãnh đạo tỉnh, thị xã đã tặng quà, động viên, dặn dò thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Ban CHQS TX. Vĩnh Châu, Hội đồng NVQS TX. Vĩnh Châu tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sắc - Giám đốc Sở Nội vụ đã đến dự.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ thanh niên trước giờ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TS

Nét mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay trên địa bàn thị xã, hầu các hết thanh niên trúng tuyển NVQS đều là đoàn viên, tuổi đời rất trẻ, sức khỏe tốt, hoàn cảnh lịch sử chính trị bản thân và gia đình tốt; trình độ học vấn lớp 12/12 và đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ khá cao so với các năm trước. Thanh niên đều tự viết đơn tình nguyện lên đường thi hành NVQS; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp còn làm tốt chính sách hậu phương quân đội, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ đều được tặng 1 phần quà, tiền mặt trị giá từ 1 - 2 triệu đồng.

* Hội đồng NVQS huyện Kế Sách long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tặng hoa cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: C.H

Hội đồng NVQS huyện đã thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Vũ Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình có con em tham gia nhập ngũ. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời đối với các gia đình tân binh để những người tại ngũ an tâm làm tốt nhiệm vụ. 

* Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân, Hội đồng NVQS huyện Thạnh Trị long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Đồng chí Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. 

Thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: K.N 

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Vũ Phương - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu gửi lời hỏi thăm ân cần đến gia đình, người thân các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này. Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đánh giá cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, Tổ quốc. Đồng chí Trương Vũ Phương mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương Thạnh Trị anh hùng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Trong đợt tuyển quân lần này, tất cả các thanh niên có trình độ từ cấp 2 trở lên; 2 đảng viên và 7 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tại buổi lễ, huyện Thạnh Trị đã giao đủ số quân cho các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 330, Quân khu 9; Bộ CHQS tỉnh; BĐBP tỉnh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an và Công an tỉnh.

Hội đồng NVQS TP. Sóc Trăng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện đơn vị nhận quân.

Thanh niên TP. Sóc Trăng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: M.Linh

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ và khẳng định, được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đó là vinh dự, là niềm tự hào của tuổi trẻ và đây cũng là điều kiện để rèn luyện, trưởng thành, phát huy trí tuệ, sức lực, đóng góp cho Tổ quốc, góp phần tô đẹp thêm truyền thống thanh niên thành phố nói riêng và truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung. 

Theo Hội đồng NVQS thành phố, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đảm bảo các tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa và sức khỏe, đủ điều kiện để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

* Theo đại tá Quách Văn Nhỏ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, rạng sáng ngày 13-2, hội đồng NVQS huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 cho các đơn vị nhận quân như: Vùng 5 Hải quân; BĐBP Sóc Trăng; Sư đoàn Bộ binh 330; Sư đoàn Bộ binh 4; Lữ đoàn Pháo binh 6; Lữ đoàn Tăng thiết giáp (416) và Bộ CHQS tỉnh. Trong số các tân binh, có 11 đảng viên, còn lại là đoàn viên; trình độ học vấn cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học, trung cấp… tất cả đều đạt yêu cầu đề ra. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã vận động tiền, quà trị giá hơn 1,7 tỉ đồng để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho thanh niên trước giờ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng NVQS tỉnh, Sóc Trăng giao nhận quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy trình hướng dẫn của trên; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được các lực lượng chức năng giữ gìn tuyệt đối an toàn. Đúng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Sóc Trăng hoàn thành công tác giao nhận quân cho các đơn vị.

Phước Liêu - Thanh Sơn - C.H - K.N - Mỹ Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: