• Thông tin đối ngoại

Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng dân tộc Philippines José Rizal

04/05/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Bảy, 04/05/2019 | 06:00

Ngày 2-5, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại sứ quán Philippines phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines và Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ khánh thành tượng Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc Philippines José Rizal tại khuôn viên Khoa Quốc tế thuộc Đại học Thái Nguyên.

Dự lễ khánh thành có ngài Noel Servigon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên cùng đông đảo sinh viên Philippines đang học tập, nghiên cứu tại một số trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.  

José Rizal (1861 - 1896) là Anh hùng dân tộc của Philippines, ông đứng đầu Tổ chức Liên minh Philippines có tư tưởng thống nhất toàn quần đảo thành một quốc gia, chống bạo lực và bất công, phát triển giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, buôn bán và thi hành cải cách. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc José Rizal được đặt trang trọng tại khuôn viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên do họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Mạnh Đức thuộc Công ty Mỹ thuật Trung ương - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Noel Servigon, bày tỏ cảm ơn đối với Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ đề xuất dựng tượng chân dung Anh hùng dân tộc Philippines José Rizal bên cạnh tượng chân dung Lãnh tụ của nước Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ cho biết, tại Philippines, cũng có tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh tượng Anh hùng dân tộc José Rizal trong khuôn viên của Trường Đại học Quốc gia Bách khoa Laguna. Điều này là minh chứng cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước được thiết lập vào năm 2015 và sự hợp tác sâu sắc về giáo dục giữa hai nước Việt Nam - Philippines. 

Trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên luôn coi hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phát triển giáo dục hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất và nâng cao vị thế của mình. Các trường đại học của Philippines là đối tác truyền thống của Đại học Thái Nguyên. Từ năm 2004 đến nay, Đại học Thái Nguyên đã triển khai 19 chương trình liên kết đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ do các trường đại học của Philippines cấp bằng với gần 1.700 người học. Nhiều chương trình như trao đổi giảng viên, sinh viên, bồi dưỡng tiếng Anh, hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn khác cũng đã được triển khai hiệu quả giữa Đại học Thái Nguyên với các trường đại học của Philippines.

Trong khuôn khổ của chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đã có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên.

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: