• Trong tỉnh

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thành công tốt đẹp

03/06/2020 13:32 GMT +7
  • Thứ Tư, 03/06/2020 | 13:32

STO - Ngày 3-6, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Hội Nhà báo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí: Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Sà Kha – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện hội nhà báo Việt Nam các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đến dự.

Đại biểu dự đại hội.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo trong tỉnh. Tính đến hết tháng 3-2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh có 7 chi hội, câu lạc bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2016 – 2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã phát triển mới được 45 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh là 145, trong đó có 85 hội viên có thẻ nhà báo, 8 hội viên có trình độ thạc sĩ.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ qua, lãnh đạo hội đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí và các ngành hữu quan trong tỉnh tổ chức cho hội viên học tập, quán triệt đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh nhà. Thường xuyên triển khai Luật Báo chí, 10 quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng hội viên; tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của đội ngũ người làm báo địa phương.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức Hội Báo Xuân hàng năm tại Thư viện tỉnh; phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt việc giao ban báo chí hàng tháng. Ban hành các công văn chỉ đạo các chi hội và Câu lạc bộ Nhà báo nữ triển khai vận động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí của khu vực và toàn quốc. Tính chung cả nhiệm kỳ, số tác phẩm đạt giải là trên 40 giải, trong đó có 1 tác phẩm đạt khuyến khích Giải báo chí quốc gia, 1 giải nhì cuộc thi phóng sự chủ đề “Những sự kiện thiên tai cực đoan tại Việt Nam” do Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức; 1 tác phẩm đạt giải A của giải báo chí toàn quốc về giảm nghèo bền vững…

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Riêng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” năm 2019, lần đầu tiên được Tỉnh ủy cấp kinh phí tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng là cơ quan thường trực triển khai thực hiện, đã có 43 tác phẩm của hội viên của các cơ quan báo chí địa phương tham gia giải. Giải báo chí tỉnh Sóc Trăng do UBND tỉnh chủ trì tổ chức hàng năm từ năm 2016 – 2021 theo Đề án Giải Báo chí tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao”. Tỉnh hội thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, cộng tác viên. Tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với cơ quan báo chí, hội nhà báo các tỉnh. Thực hiện tập san người làm báo 2 kỳ/năm. Đại hội cũng đã nghe trình bày dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bản tự phê của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tại đại hội, các đại biểu có nhiều tham luận: các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; hoạt động của Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng; hoạt động của Chi hội Nhà báo các đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố…

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 ủy viên, bầu Ban Kiểm tra, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Ban Chấp hành tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, nhà báo Nguyễn Văn Bốn - Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, vào chiều ngày 2-6, đã diễn ra đại hội trù bị. Dịp này, Nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các hội viên nhiệm kỳ qua. Cho rằng trong thời gian tới, hoạt động báo chí sẽ có nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với những người làm báo cũng như các cấp hội, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để luôn xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các hội viên nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các chi hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí cần chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; phản ánh sâu sắc các phong trào thi đua yêu nước, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thực hiện tốt việc định hướng cho các chi hội và hội viên nâng cao chất lượng các tin, bài. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn chỉ, mục đích của báo chí. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng những chương trình hoạt động cụ thể, đề ra lộ trình thực hiện phù hợp.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: