• Trong tỉnh

TP. Sóc Trăng

Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

26/04/2019 10:57 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/04/2019 | 10:57

STO – Sáng ngày 26-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Sóc Trăng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2019).

Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP. Sóc Trăng qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: M.Linh

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta; hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy thắng lợi của cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…. dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”. Sau 21 năm anh dũng chiến đấu, không ngại gian khổ, hy sinh, quân và dân ta lần lượt đánh bại 4 chiến lược quân sự của đế quốc Mỹ. Đầu năm 1975, trên cơ sở đánh giá, so sánh lực lượng, nắm bắt thời cơ lịch sử, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Hòa cùng khí thế cách mạng hào hùng của cả nước, vào những ngày đầu tháng tư, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy Khu 9, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trực tiếp lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà ráo riết chuẩn bị cho cuộc tổng công kích - tổng khởi nghĩa. Hàng ngàn người tình nguyện sẵn sàng ra mặt trận trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Bằng tất cả tinh thần và nghị lực của mình góp phần với lực lượng của tỉnh nhà đồng loạt tiến công, nổi dậy đánh vào đầu não kẻ thù tại tỉnh Ba Xuyên, buộc chúng đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn thị xã Sóc Trăng (nay là TP. Sóc Trăng) trong ngày 30-4-1975. Các lực lượng vũ trang, chính trị, binh vận của tỉnh và thị xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng thị xã, giành chính quyền về tay nhân dân.

 Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: M.Linh

44 năm sau ngày TP. Sóc Trăng được hoàn toàn giải phóng, tuy có nhiều khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 15%; đời sống của nhân dân được cải thiện; đô thị ngày càng khang trang; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ không ngừng được nâng lên; củng cố, phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Tự hào và phấn khởi với những thành tựu đạt được sau 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phát huy nội lực, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thành phố năm 2019.

 Các đại biểu thắp hương tại Đài tưởng niệm chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi. Ảnh: M.Linh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 4 cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 - 2018.

*Trước khi diễn ra buổi họp mặt, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thắp hương tại Đài tưởng niệm chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: