• Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết cơ quan, đơn vị, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách

24/01/2019 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 24/01/2019 | 13:00

STO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, ngày 24-1, các đoàn cán bộ tỉnh thăm và tặng quà tết đến cán bộ hưu trí, các cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách; tặng quà hộ nghèo. Và gửi lời chúc tốt đẹp đến các tập thể, các gia đình một năm mới gặt hái nhiều thành công, thắng lợi mới.

* Đoàn cán chúc tết của Tỉnh ủy do đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh; Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt nam; đồng chí Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Võ Minh Chiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 2 gia đình chính sách tiêu biểu ở TP. Sóc Trăng.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, đồng chí Phan Văn Sáu đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp đối với công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tình hình và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Sáu chúc tập thể đơn vị năm mới có thêm nhiều thành tích mới, đặc biệt là luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh, sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn đến chúc tết và tặng quà Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam tại Khu Công nghiệp An Nghiệp. Ảnh: Song Lê

Tại Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam, đoàn đã nghe đại diện Ban Giám đốc Công ty báo cáo sơ lược về tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như công tác chăm lo tết cho người lao động. Mặc dù việc xuất khẩu sản phẩm đôi lúc có khó khăn nhưng tỷ lệ doanh thu và sản lượng xuất khẩu năm 2018 của công ty tăng so với năm 2017, các chế độ liên quan đến quyền lợi công nhân đều được thực hiện đầy đủ; quy trình sản xuất đảm bảo để đáp ứng yêu cầu khắc khe của thị trường. Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc lãnh đạo và người lao động của công ty đón xuân vui tươi, hạnh phúc, hoạt động kinh doanh ngày càng thuận lợi và phát triển.

Đoàn chúc tết đồng chí Võ Minh Chiến. Ảnh: Song Lê

Đoàn cũng đến thăm và chúc tết đồng chí Trần Văn Vụ và đồng chí Võ Minh Chiến. Tại đây, đồng chí Phan Văn Sáu đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, đồng thời, chúc tết và mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có những kế hoạch, chiến lược đưa Sóc Trăng ngày càng phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn cũng đến chúc tết bà Mẹ Việt Nam anh hùng Hạ Tiếu Dung; gia đình đồng chí Lê Thị Hiền - nguyên Phó Bí thư Thị ủy Sóc Trăng.

* Đoàn chúc tết do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết cán bộ hưu trí nguyên là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trên địa bàn TP. Sóc Trăng.

Các thành viên đoàn trò chuyện, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu.

Tại các điểm đến, thay mặt đoàn, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà và chúc các gia đình cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu đón tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu gương sáng cho cộng đồng noi theo.

Trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền địa phương, các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, cán bộ hưu trí xúc động, bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn sâu sắc và hứa sẽ tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thật tốt để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

* Đoàn do đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kế Sách đến thăm, chúc tết các đồng chí Nguyễn Hoàng Lương - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Phong Đồng (Bảy Đồng) - nguyên Bí thư Huyện ủy Kế Sách và các đồng chí, gia đình các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ: Ngô Vũ Hùng, Nguyễn Dũng (Mười Dũng), gia đình đồng chí Trương Minh Chánh (Hai Chánh), gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tiễn (Ba Tiễn), gia đình đồng chí Ung Văn Muôn (Hai Thế), gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên (Hai Mén) và 10 gia đình chính sách tiêu biểu.

Tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: H.Như

Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cán bộ hưu trí và gia đình chính sách, gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và thông tin đến các đồng chí cùng gia đình các đồng chí về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của các cán bộ hưu trí, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ sau, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, đoàn đã tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Kế Sách, giúp các gia đình vui xuân, đón tết đầm ấm hơn.

* Đoàn do đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Huyện ủy Trần Đề đến thăm, chúc tết gia đình các đồng chí: Trương Văn Mạnh - nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Thiên Cần - nguyên Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Võ Tấn Thắng - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 10 gia đình chính sách tiêu biểu và 50 gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng.

Đoàn chúc tết, tặng quà Hải đội 2. Ảnh: T.H

Tại các điểm đến, thay mặt đoàn, đồng chí Lê Hữu Nghĩa thăm hỏi sức khỏe, kinh tế gia đình và gửi lời chúc năm mới tới cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, đồng chí Lê Hữu Nghĩa cũng gửi lời chúc mừng năm mới, chúc cán bộ, chiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, hộ nghèo cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục các thế hệ con cháu không ngừng nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự phát triển quê hương Sóc Trăng.

* Đoàn do đại tá Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc tết các đồng chí: Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Huỳnh Thành Hiệp - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Văn Tảo (5 Nhẫn); thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hoàng Sương; đại tá Trần Dương Tiễn và đại tá Nguyễn Văn Thống - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phòng Hậu cần, Trường Quân sự tỉnh; Ban CHQS TP. Sóc Trăng; Ban CHQS huyện Mỹ Xuyên.

Đại tá Trần Văn Lâu tặng quà và chúc sức khỏe đồng chí Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Nam

Tại điểm thăm gia đình các cán bộ hưu trí, đại tá Trần Văn Lâu đã thông tin một số kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và chúc các cán bộ hưu trí được mạnh khỏe và mong các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại các đơn vị, đại tá Trần Văn Lâu đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn, làm tốt công tác giáo dục, động viên, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ở lại trực tết đảm bảo vui vẻ, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao và kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị yên tâm thực hiện nhiệm vụ trực tết.

* Đại tá Lê Thanh Những - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng dẫn đầu đoàn đến thăm hỏi và tặng quà, chúc mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đến cán bộ hưu trí, gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Thạnh 3, xã An Thạnh 3 (Cù Lao Dung).

Đoàn cán bộ tỉnh chúc tết và tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TS

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà của Tỉnh ủy, chúc mừng năm mới các gia đình chính sách tiêu biểu; tặng 50 phần quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã An Thạnh 3 và An Thạnh Nam.

Đại tá Lê Thanh Những thay mặt đoàn đã chúc mừng năm mới cán bộ hưu trí, đơn vị, gia đình chính sách và hộ nghèo vui đón một mùa xuân mới an bình, hạnh phúc và mong muốn lãnh đạo các cấp thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Song Lê - T.H - H. Như - Thanh Nam - Thanh Sơn - CH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: