• Trong tỉnh

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Sóc Trăng sẵn sàng cho lễ phát động đợt thi đua cao điểm

25/09/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 25/09/2019 | 06:00

STO - Năm 2019, Sóc Trăng là tỉnh được Quân khu 9 chọn làm điểm tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019). Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ phát động cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Phóng viên Báo Sóc Trăng có buổi trao đổi cùng đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Thưa đại tá, Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) có ý nghĩa như thế nào đối với quân và dân tỉnh Sóc Trăng?

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ: Lễ phát động là dịp để đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới; đồng thời ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và quân, dân tỉnh nhà qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng, rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, quê hương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và nhân dân, đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phóng viên: Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chọn Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị. Nội dung trọng tâm của lễ phát động này là gì, thưa đại tá?

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ: Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua tại Công viên Bạch Đằng vào ngày 26-9-2019, với chủ đề: “75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Đoàn kết, sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng. Trong đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động.

Căn cứ vào nội dung phát động thi đua của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và hướng dẫn của phòng chính trị, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp làm cho phong trào thi đua “75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng” thật sự trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi luyện tập của khối dân quân tự vệ nữ. Ảnh: NGỌC DIỄM

Phóng viên: Được biết chương trình lễ phát động được tổ chức với nhiều nội dung, trong đó có diễu binh, diễu hành, duyệt đội ngũ, xin đại tá cho biết thêm về công tác luyện tập để chuẩn bị cho nội dung này?

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ: Tại lễ phát động có 14 khối tham gia diễu binh, diễu hành, duyệt đội ngũ gồm: khối xe pháo, 2 khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh; 2 khối dân quân tự vệ (nam, nữ), 3 khối Trường Quân sự Quân khu 9; 1 khối Công an tỉnh; 1 khối Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng; 1 khối sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm; 1 khối đoàn thanh niên; 1 khối đoàn viên Công an tỉnh; 1 khối hồng kỳ; bên cạnh đó còn có 12 khối làm nền, đội tiêu binh với tổng số lực lượng tham gia trên 2.000 người. Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng nên hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã trải qua thời gian dài tích cực tham gia luyện tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc để góp phần vào sự thành công của buổi lễ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị, bảo đảm buổi Lễ phát động đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra trang trọng, ấn tượng, thể hiện truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích mới, cống hiến nhiều công sức, trí tuệ vào nhiệm vụ quốc phòng cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phóng viên: Xin cảm ơn đại tá!

Ngọc Diễm (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: