• Trong tỉnh

Công an Sóc Trăng:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”

10/08/2020 12:40 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 10/08/2020 | 12:40

STO - Sáng ngày 10-8, tại trụ sở Công an tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ công an nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020).

Dự họp mặt có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Phát biểu ôn lại truyền thống, đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cách đây 75 năm, ngày 19-8-1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân ra đời. Ở Bắc bộ, chính quyền cách mạng đã thành lập Sở Liêm phóng Bắc bộ; ở Trung bộ, thành lập Sở Trinh sát; ở Nam bộ, thành lập Quốc gia Tự vệ cuộc. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, cùng với toàn Đảng, toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); chiến đấu kiên cường bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, góp phần đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (năm 1975 đến nay). Ghi nhận những chiến công anh dũng của lực lượng, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và lấy ngày 19-8-1945 làm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Tặng quà nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Song Lê

Tại tỉnh Sóc Trăng, lực lượng Quốc gia Tự vệ cuộc được thành lập ngày 27-8-1945. Đây là tổ chức tiền thân của Công an nhân dân tỉnh Sóc Trăng về sau. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng với các lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân chiến đấu anh dũng giải phóng tỉnh nhà, thống nhất đất nước.

Từ sau 30-4-1975, nhất là sau ngày tái lập tỉnh, lực lượng công an tỉnh nhà cũng không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ra sức phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, truyền thống vẻ vang: Trung thành với Đảng, tận tuỵ với dân, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết, khôn khéo, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu còn được nghe các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ chia sẻ về quá trình phấn đấu, trưởng thành gian khổ, khó khăn nhưng rất đỗi tự hào của lực lượng công an. Đại diện tuổi trẻ cũng phát biểu hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Song Lê

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Mẫn ghi nhận những đóng góp của Công an tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ, trên mọi mặt trận, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tuyến đầu giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn đề nghị, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó theo chủ trương “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ. Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, trước mắt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an Sóc Trăng và trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa nhà của Bộ Công an cho 8 trường hợp.

Song Lê

 

 

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: