• Trong tỉnh

Việc tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19

10/06/2021 16:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 10/06/2021 | 16:15

STO - Đó là ý kiến nhận định của đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 10-6, tại UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các thành viên trong ban tổ chức.

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.P

Theo kế hoạch dự thảo, lễ hội lần này sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 13 đến 19-11-2021), tại các địa điểm trên địa bàn TP. Sóc Trăng. Các hoạt động chính bao gồm: khai mạc lễ hội kết hợp với khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Sóc Trăng lần thứ I; giải đua ghe ngo; phục dựng lễ Cúng trăng; trình diễn Lôi protip (thả đèn nước) và ghe Cà hâu. Các hoạt động phối hợp, như: Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh lần thứ I; Liên hoan ẩm thực “Hương vị Sóc Trăng”; không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm, sản phẩm OCOP các địa phương; tổ chức không gian triển lãm di sản; biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ khách du lịch; hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng; tổ chức đoàn Farmtrip khảo sát và giới thiệu điểm du lịch mới của tỉnh; hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch Sóc Trăng; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP - Sóc Trăng năm 2021; hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer lần thứ X; hội thao dân tộc Khmer.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến băn khoăn về tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không được chủ quan, lơ là. Vì vậy, cần cân nhắc việc tổ chức lễ hội sẽ tập trung đông người rất nguy hiểm trong khi đang thực hiện nghiêm biện pháp 5K để phòng, chống dịch. Nếu tình hình cho phép thì có thể tổ chức nhưng giảm quy mô tổ chức, số lượng, chỉ tập trung vào các hoạt động chính của lễ hội...

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, đồng chí Trần Văn Lâu khẳng định: “Việc tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V - khu vực ĐBSCL là rất ý nghĩa nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh. Tuy nhiên việc tổ chức lễ hội lần này là phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của tình hình dịch bệnh. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ thì có thể tổ chức lễ hội theo kịch bản; nếu tình hình diễn biến phức tạp, thì sẽ dời sang năm sau tổ chức. Theo nhận định chung, từ nay đến thời gian diễn ra lễ hội tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, phải thực hiện nghiêm giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm văn bản xin ý kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lùi thời gian tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V - khu vực ĐBSCL vào năm sau (2022) nếu tình hình dịch bệnh cho phép. Riêng về phía tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với các ngành có liên quan điều chỉnh lại kế hoạch cho Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo theo phương án các hoạt động văn hóa truyền thống, quy mô nhỏ (trong tỉnh); rút ngắn thời gian tổ chức, tập trung vào các hoạt động chính trong lễ hội của tỉnh; nếu tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp và xấu, thì xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định không tổ chức lễ hội. Các ban ngành, cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

T.P

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: