• Văn hóa - Thể thao

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến của ngành

12/08/2020 12:54 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 12/08/2020 | 12:54

STO - Ngày 12-8, tại Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Toàn Thịnh (TP. Sóc Trăng), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành VH-TT&DL giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự có các đồng chí: Lý Rotha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh và các đại biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 5 năm qua, toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành. Công tác thi đua khen thưởng của ngành ngày càng đi vào nề nếp. Ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động đối với công tác thi đua khen thưởng ở cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực.

 Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THẠCH PÍCH

Về hoạt động ở lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao (TDTT), du lịch, đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao với chất lượng và hiệu quả cao. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh được Bộ VH-TT&DL công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể như: múa rom vong; nghệ thuật sân khấu rô băm; nghệ thuật trình diễn nhạc ngũ âm của người Khmer ở Sóc Trăng; Lễ hội Nghinh Ông ở Sóc Trăng; UBND tỉnh công nhận mới 16 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; nâng tổng số di tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện nay 46 di tích, trong đó có 38 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, 8 di tích cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia... Lĩnh vực TDTT tiếp tục phát triển và đạt được những thành tích đáng ghi nhận, đã tổ chức tốt 149 giải, hội thi, hội thao truyền thống, giải thể thao cấp tỉnh; tham gia thi đấu 246 giải trong hệ thống thi đấu quốc gia khu vực, toàn quốc và quốc tế. Kết quả, đạt được 867 huy chương các loại, trong đó có 246 huy chương vàng, 287 huy chương bạc, 334 huy chương đồng; phá 6 kỷ lục quốc gia, đón tiếp và đăng cai 45 giải do cụm, Tổng cục TDTT ủy nhiệm đăng cai.

Ở lĩnh vực du lịch, nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 8.674.830 lượt (trong đó khách quốc tế đạt 327.416 lượt; khách nội địa đạt 8.347.414 lượt). Thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào thi đua “Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”...

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phạm Văn Đâu trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành VH-TT&DL” cho các cá nhân. Ảnh: THẠCH PÍCH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phạm Văn Đâu khẳng định: “Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của các đơn vị, cá nhân, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới”.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn nghe báo cáo tham luận về việc “Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên trong nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh”; “Công tác huấn luyện, đào tạo thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 - 2020”; “Xây dựng mô hình thư viện lưu động phục vụ cơ sở”; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn TP. Sóc Trăng (giai đoạn 2015 - 2020)”…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Sở VH-TT&DL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành VH-TT&DL” cho 44 cá nhân; trao tặng giấy khen của Sở VH-TT&DL cho 14 tập thể và 35 cá nhân là điển hình tiên tiến của ngành.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: